Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Bắc Kinh gia tăng áp lực với báo chí nước ngoài

Chính quyền Bắc Kinh từ chối gia hạn visa cho phóng viên thường trực của báo New York Times. Tờ báo này từng đăng bài tiết lộ về tài sản của gia đình cựu thủ tướng Ôn Gia Bảo và của đương kim lãnh đạo Trung Quốc, Tập Cận Bình.

Trụ sở toà soạn báo New York Times ở Manhattan (wikipedia.org)
Trụ sở toà soạn báo New York Times ở Manhattan (wikipedia.org)
Quảng cáo

Báo New York Times số đề ngày 30/01/2014 cho biết thông tín viên của tòa soạn, Austin Ramzy đã phải lập tức rời khỏi Trung Quốc vì hết hạn visa. Ông này đã liên tục làm việc tại Bắc Kinh từ hơn 6 năm qua. Hôm nay nhà báo Mỹ lên đường tới Đài Bắc và sẽ tiếp tục làm việc từ đây. Tháng 6/2013, ông Austin Ramzy đã chia tay với tòa soạn của tạp chí Time để về làm việc cho tờ báo New York Times.

Việc Trung Quốc từ chối gia hạn thị thực nhập cảnh cho nhà báo Mỹ, Austin Ramzy diễn ra sau một sự cố khác : tháng 12 năm ngoái, nhân chuyến công du của phó tổng thống Hoa Kỳ tại Trung Quốc, ông Joe Biden đã lưu ý Trung Quốc về những áp lực nhắm vào giới phóng viên ngoại quốc. Hiện nay, địa chỉ trang mạng của báo New York Times và hãng thống tấn Bloomberg bị chặn tại Trung Quốc.

Vào năm 2012, hai phương tiện truyền thông này cùng đã đang những bài phóng sự điều tra về tài sản của các lãnh đọa Trung Quốc. Trong số đó có tài sản của gia đình cựu thủ tướng Ôn Gia Bảo và của chủ tịch Tập Cận Bình. Tổ chức FCCC quy tụ các phóng viên nước ngoài làm việc tại Trung Quốc cho rằng « khó có thể không gắn liền hai vụ việc này với nhau ».

Bản tin cuả AFP nhắc lại phóng viên người Mỹ Austin Ramzy là nhà báo thứ ba của tờ New York Times không được phép tiếp tục hành nghề tại Trung Quốc trong 18 tháng qua. Vào tháng 12/2013 một thành viên kỳ cựu khác của hãng thông tấn Reuters tại Trung Quốc và là một cộng tác viên của Times cũng đã phải rời khỏi Trung Quốc với lý do tương tự như trong trường hợp của phóng viên Austin Ramzy. Trả lời báo chí về việc visa của phóng viên tờ New York Times không được gia hạn, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ mọi cáo buộc coi đây là một hình thức để Bắc Kinh trục xuất phóng viên nước ngoài.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.