Vào nội dung chính
BẮC TRIỀU TIÊN

Bình Nhưỡng mở rộng căn cứ bắn tên lửa chiến lược

Bắc Triều Tiên vừa khởi sự việc mở rộng căn cứ hỏa tiễn chiến lược Sohae, có thể phóng các tên lửa liên lục địa tấn công Hoa Kỳ. Thông tin kể trên do viện nghiên cứu Mỹ - Triều Tiên đại học Johns Hopkins (Hoa Kỳ) thông báo hôm qua, 29/01/2014.

Ảnh vệ tinh chụp địa điểm phóng hỏa tiễn Sohae của Bắc Triều Tiên - REUTERS /DigitalGlobe
Ảnh vệ tinh chụp địa điểm phóng hỏa tiễn Sohae của Bắc Triều Tiên - REUTERS /DigitalGlobe
Quảng cáo

Dựa trên các bức ảnh vệ tinh trong vòng hai tháng gần đây, viện nghiên cứu Mỹ - Triều Tiên, đại học Johns Hopkins (Hoa Kỳ) nhận định Bình Nhưỡng đang chuẩn bị phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa KN-08, có tầm bắn lý thuyết 5.500 km đến 11.000 km, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Trang blog của viện nghiên cứu nói trên, mang tên 38 North, khẳng định các bức ảnh được công bố cho thấy nhiều công trình đang được thực hiện tại Sohae, cho phép địa điểm này tiếp nhận được « các tên lửa có sức đẩy lớn hơn ».

Viện nghiên cứu Mỹ Triều Tiên dự đoán một vụ phóng thử tên lửa mới có thể sẽ xẩy ra vào tháng 3 hoặc tháng 4 tới.

Nằm gần bờ biển phía tây Bắc Triều Tiên, Sohae là căn cứ mà Bắc Triều Tiên đã phóng thành công hỏa tiễn Unha-3 vào tháng 12 năm 2012, đưa một vệ tinh lên quỹ đạo, một hành động bị quốc tế trừng phạt vì bị xem là một cuộc thử nghiệm tên lửa tầm xa trá hình.

Theo Bình Nhưỡng, chương trình không gian tại Sohae hoàn toàn có mục tiêu khoa học, trong khi đó, Seoul và các đồng minh, đặc biệt là Hoa Kỳ cáo buộc chế độ Bắc Triều Tiên phát triển các hỏa tiễn quân sự, và như vậy là vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc.

Bắc Triều Tiên hiện đang tiếp tục thúc đẩy việc nối lại vòng đàm phán 6 bên (bao gồm Hoa Kỳ, hai miền Triều Tiên, Nga, Trung Quốc và Nhật Bản) về chương trình hạt nhân của nước này. Đàm phán 6 bên được khởi sự sau khi Bình Nhưỡng rút ra khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân năm 2003. Mục tiêu của đàm phán 6 bên là thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân, để đổi lại các trợ giúp, đặc biệt về năng lượng.

Cuối tháng 11/2013, Viện nghiên cứu Mỹ - Triều Tiên còn cho biết Bắc Triều Tiên có dấu hiệu tiến bộ trong việc chế tạo hỏa tiễn liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân thế hệ một, có thể tấn công Hoa Kỳ. Theo các chuyên gia Mỹ, vấn đề đầu đạn hạt nhân vốn là điểm yếu của chương trình hỏa tiễn Bắc Triều Tiên, nhưng hiện tại Bình Nhưỡng có thể đang tiến gần đến việc nắm được công nghệ thu nhỏ đầu đạn.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.