Vào nội dung chính
TRUNG - NHẬT

Trung Quốc tiếp tục khiêu khích Nhật Bản tại Senkaku/Điếu Ngư

Trong một động thái khiêu khích mới nhắm vào Nhật Bản, Trung Quốc lại cho tàu Tuần duyên của họ thâm nhập vào hôm nay, 02/02/2014, vào vùng biển chung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà Nhật Bản xem là lãnh hải của mình. Hành động khiêu khích trên hiện trường được thực hiện vào lúc Bắc Kinh và Tokyo tiếp tục đấu khẩu gay gắt trên mặt trận ngoại giao.

Tàu đánh cá Nhật Bản chạm trán tàu Hải giám 51 của Trung Quốc gần đảo Uotsuri thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông ngày 01/07/2013.
Tàu đánh cá Nhật Bản chạm trán tàu Hải giám 51 của Trung Quốc gần đảo Uotsuri thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông ngày 01/07/2013. REUTERS/Kyodo
Quảng cáo

Theo hãng tin Pháp AFP, trích dẫn thông tin từ lực lượng Tuần duyên Nhật Bản, 3 chiếc tàu Cảnh sát biển Trung Quốc đã tiến vào vùng lãnh hải 12 hải lý chung quanh một hòn đảo thuộc nhóm Senkaku trên Biển Hoa Đông đang do Tokyo quản lý nhưng bị Trung Quốc đòi chủ quyền.

Theo một kịch bản được lập đi lập lại trong thời gian gần đây, các chiếc tàu Trung Quốc đã lượn lờ trong vùng biển này trong hơn hai tiếng đồng hồ trước khi bỏ đi.

Cục Quản lý Đại dương của Trung Quốc đã xác nhận thông in trên khi cho biết là ba tàu tuần duyên của họ đã tuần tra « vùng lãnh hải xung quanh quần đảo Điếu Ngư » vào hôm nay.

Hành động khiêu khích mới của Trung Quốc tại vùng Senkaku/Điếu Ngư được tiến hành một hôm sau khi Bắc Kinh lớn tiếng tố cáo Tokyo phao tin đồn nhảm về kế hoạch của không quân Trung Quốc chuẩn bị thiết lập một vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông, tương tự như điều họ đã làm trên Biển Hoa Đông từ tháng 11/2013.

Hành động đó cũng tiếp nối theo một cuộc đấu khẩu được hãng tin Pháp AFP gọi là một « trận chiến ngoại giao » tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm 29/01/2014, khi vụ Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đi thăm đền Yasukuni gần đây được đại diện ba nước Trung Quốc, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên gợi lên. Trước diễn đàn Liên Hiệp Quốc, Bắc Kinh và Tokyo đều đã tố cáo lẫn nhau là đầu mối gây bất ổn định.

Theo biên bản cuộc họp do Liên Hiệp Quốc, đã có một sự liên minh giữa ba đại diện Trung Quốc, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên để nêu bật sự kiện ông Shinzo Abe viếng đền Yasukuni, lấy đó làm cớ để đả kích Nhật Bản.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.