Vào nội dung chính
THÁI LAN - BẦU CỬ

Thái Lan : Biểu tình chống chính phủ tiếp diễn sau bầu cử

Hôm nay, 03/02/2014, những người biểu tình chống chính phủ Thái Lan lại xuống đường ở Bangkok, sau cuộc bầu cử Quốc hội mà họ đã gây nhiều rối loạn. Hàng trăm người theo chân lãnh đạo phong trào biểu tình Suthep Thaugsuban tuần hành trên đường phố thủ đô Thái Lan. 

Ông Suthep Thaugsuban (trái) tiếp tục dẫn dắt một cuộc biểu tình chống chính phủ của đối lập Thái Lan tại một khu phố ở trung tâm Bangkok, 03/02/2014.
Ông Suthep Thaugsuban (trái) tiếp tục dẫn dắt một cuộc biểu tình chống chính phủ của đối lập Thái Lan tại một khu phố ở trung tâm Bangkok, 03/02/2014. REUTERS/Chaiwat Subprasom
Quảng cáo

Hàng trăm người tiếp tục xuống đường tại Bangkok để chứng tỏ là cuộc bầu cử hôm qua không hề tác động đến quyết tâm của họ lật đổ thủ tướng Yingluck Shinawatra, mà theo họ, chỉ là con rối trong tay người anh Thaksin, hiện đang sống lưu vong.

Sáng nay, Uỷ ban bầu cử Thái Lan vẫn chưa thể công bố bất cứ kết quả nào của cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn. Hôm qua, những người biểu tình đã cản trở việc vận chuyển phiếu bầu và đã khiến 10.000 phòng phiếu ( tức là 10% tổng số phòng phiếu) phải đóng cửa.

Uỷ ban bầu cử hôm nay chỉ có thể công bố tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu là 45,84% trên tổng số cử tri tại những đơn vị bầu cử mà người dân đã có thể bỏ phiếu được. Theo một giáo sư chính trị học thuộc đại học Thammasat ở Bangkok, nhiều cử tri sợ, nên đã không đi bầu. Những hình ảnh hai phe chống và thân chính phủ bắn nhau trên đường phố Bangkok hôm thứ bảy vừa qua đã được chiếu rộng rãi, gây một tác động tâm lý rất mạnh.

Theo phát ngôn viên của những người biểu tình, cuộc bầu cử hôm qua phải được xem là không có giá trị, vì theo Hiến pháp Thái Lan, bầu cử Quốc hội phải được tổ chức trong một ngày. Thế mà, tại nhiều đơn vị bầu cử, ứng cử viên đã không thể đăng ký tranh cử và việc vận chuyển phiếu bầu đã bị ngăn chận.

Ông Abhisit Vajjajiva, lãnh đạo Đảng Dân chủ, đối lập, cho biết sẽ kiện để đòi hủy bỏ kết quả một cuộc bầu cử mà theo ông, không có tính chính đáng, vì không phản ánh tinh thần bản Hiến pháp, hoặc ý nguyện của dân.

Đảng Puea Thai cầm quyền nhấn mạnh là bầu cử đã diễn ra suông sẻ trong phần lớn đơn vị bầu cử, cho thấy là phân nửa người dân Thái Lan muốn dân chủ và muốn có một Quốc hội với phe đa số hiện nay.

Vấn đề là chưa ai biết tình hình những ngày tới sẽ ra sao, nhất là không biết là bầu cử có sẽ được tổ chức lại cho những đơn vị bầu cử mà cuộc bỏ phiếu đã không thể diễn ra hôm qua. Do không đủ 95% trên tổng số 500 dân biểu, Quốc hội mới của Thái Lan sẽ không thể nhóm họp trong lúc này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.