Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - ĐÀI LOAN

Một đạo diễn Đài Loan bị truy tố vì đưa người Hoa lục vào căn cứ hải quân

Theo thông báo của các công tố viên Đài Loan, đạo diễn nổi tiếng Nữu Thừa Trạch vừa bị truy tố hôm nay vì đã dùng giấy tờ giả để đưa Tào Ngẫu, một nhiếp ảnh gia Trung Quốc, đột nhập một căn cứ hải quân của Đài Loan để khảo sát các địa điểm quay phim. 

Cảnh ngoài khơi cảng quân sự Cao Hùng, nhân cuộc tập trận ngày 14/01/2014. Đài Bắc  cấm mọi công dân Hoa lục đi vào các cơ sở quân sự  của đảo.
Cảnh ngoài khơi cảng quân sự Cao Hùng, nhân cuộc tập trận ngày 14/01/2014. Đài Bắc cấm mọi công dân Hoa lục đi vào các cơ sở quân sự của đảo. Reuters
Quảng cáo

Hai người đều bị truy tố vì đã vi phạm luật của Đài Loan cấm mọi công dân Hoa lục đi vào các cơ sở quân sự của Đài Loan. Với tội danh này họ có thể lãnh án lên tới 5 năm tù.

Tháng sáu năm ngoái, nhiếp ảnh gia Tào Ngẫu đã được giấy tờ giả để cùng với đoàn của đạo diễn Nữu Thừa Trạch đi vào căn cứ hải quân ở thành phố Cao Hùng và thậm chí cùng họ lên một chiến hạm của Đài Loan. Mục đích là để chọn các địa điểm quay phim cho bộ phim mới của Nữu Thừa Trạch mang tên « Military Paradise »

Sau khi vụ giả danh bị phát hiện, căn cứ hải quân nói trên đã chấm dứt mọi trợ giúp cho đạo diễn Nữu Thừa Trạch và báo cáo vụ này cho viện công tố.

Nữu Thừa Trạch là một đạo diễn nổi tiếng ở Đài Loan và châu Á nói chung, còn nhiếp ảnh gia Tào Ngẫu đã từng hai lần đoạt giải điện ảnh Kim Mã của Đài Loan, được xem như giải Oscar dành cho các phim tiếng Hoa.

Tuy quan hệ giữa Bắc Kinh và Đài Bắc đang trong chiều hướng đưọc cải thiện, mối quan ngại về an ninh giữa hai bờ eo biển Đài Loan vẫn tồn tại. Vào năm 2011, bộ Quốc phòng Đài Loan đã từng yêu cầu các công ty du lịch không được đưa du khách Trung Quốc đến các trại lính, vì sợ có gián điệp của Bắc Kinh trà trộn vào đó.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.