Vào nội dung chính
NHẬT BẢN

Bầu thống đốc Tokyo, cuộc trưng cầu dân ý về năng lượng hạt nhân

 Hôm nay, 09/02/2014, các cử tri của thành phố Tokyo Nhật Bản đi bầu tân thống đốc. Cuộc bầu cử này có thể coi là một cuộc trưng cầu dân ý về điện hạt nhân, bởi vì trong số 15 ứng viên, có hai nhân vật nổi bật hơn cả, có lập trường trái ngược nhau về điện hạt nhân. 

Qủang cáo tranh cửa Thống đốc Tokyo ngày 9/2/2014
Qủang cáo tranh cửa Thống đốc Tokyo ngày 9/2/2014 REUTERS/Toru Hanai
Quảng cáo

Một người là cựu Bộ trưởng Y tế, ông Yoichi Masuzoe, 65 tuổi, chủ trương phát triển điện nguyên tử và được Thủ tướng Shinzo Abe ủng hộ. Đối thủ của ông là cựu Thủ tướng Morihiro, Hosokawa, 76 tuổi, vốn im hơi lặng tiếng kể từ khi rời chính trường năm 1994 và tập trung vào việc sản xuất đồ sành sứ.

Thảm họa nguyên tử Fukushima thúc đẩy ông Hosokawa ra ứng cử để khẳng định rằng nước Nhật có thể gạt bỏ điện nguyên tử. Ông có được sự ủng hộ của cựu Thủ tướng Yuinichiro Koizomi, vẫn rất được lòng dân và chống phát triển điện nguyên tử.

Từ Tokyo, thông tín viên Frederic Charles tường trình :

Người dân thành phố Tokyo đi bỏ phiếu vào lúc tuyết rơi dày đến 30 cm, điều chưa từng thấy kể từ nửa thế kỷ qua. Họ phải lựa chọn giữa hai ứng viên nặng ký nhất : Một bên là một vị cựu Thủ tướng, tái xuất hiện sau 20 năm rời bỏ chính trường và tuyên bố rằng Nhật Bản có thể bỏ qua năng lượng nguyên tử, sau thảm họa Fukushima. Bên kia là cựu Bộ trưởng Y tế có lập trường ngược lại.

Giá điện tại Tokyo đã tăng 18% kể từ khi tất cả các lò phản ứng hạt nhân phải ngừng hoạt động. Việc sưởi ấm bằng cách dùng máy điều hòa nhiệt độ ngày càng tốn kém, nếu như các lò phản ứng hạt nhân không hoạt động trở lại.

Cựu Thủ tướng Morihiro Hosokawa muốn biến việc bầu thống đốc Tokyo thành một cuộc trưng cầu dân ý chống lại việc sử dụng năng lượng hạt nhân tại Nhật Bản. Khu nhà máy điện nguyên tử Fukushima chỉ nằm cách Tokyo có 230 cây số về phía bắc.

Tuy nhiên, nếu người dân Tokyo vẫn còn bị chấn động do thảm họa hạt nhân Fukushima, thì họ lại biết rằng trong 20 năm tới, thành phố Tokyo khổng lồ, với 38 triệu dân, không thể từ bỏ năng lượng hạt nhân.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.