Vào nội dung chính
ĐÀI LOAN - TRUNG QUỐC

Foxconn muốn đặt cơ sở tại Indonesia để giảm lệ thuộc vào Trung Quốc

Hãng gia công hàng điện tử số một thế giới hiện nay là tập đoàn Đài Loan Foxconn đang có kế hoạch đặt một phần cơ sở sản xuất tại Indonesia để giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Tập đoàn này vừa ký một biên bản ghi nhớ đầu tư khoảng 1 tỷ đô la vào quốc gia Đông Nam Á này

Một cơ sở của tạp đoàn Foxconn tại Vũ Hán, Trung Quốc. (Ảnh chụp ngày 31/8/2012)
Một cơ sở của tạp đoàn Foxconn tại Vũ Hán, Trung Quốc. (Ảnh chụp ngày 31/8/2012) REUTERS/Stringer/Files
Quảng cáo

Phát biểu với hãng tin Pháp AFP vào hôm nay, một lãnh đạo tập đoàn Đài Loan cho biết : « Chúng tôi dự định trình bày trong ba tháng tới với chính quyền Indonesia và chính quyền thủ đô Jakarta một kế hoạch đầu tư chi tiết ».

 Công việc xây dựng cơ sở có thể được hoàn tất trong vòng 3-5 năm và liên quan đến các hoạt động nghiên cứu và phát triển, thiết kế phần mềm, cũng như sản xuất, lắp ráp.

Vốn là nhà gia công chính loại máy iPhone của Apple, Foxconn hiện sử dụng 1 triệu người ở Trung Quốc, một nửa trong nhà máy lớn của họ ở Thâm Quyến (miền Nam), nơi lắp ráp sản phẩm của Apple, Sony và Nokia.

Tuy nhiên, Trung Quốc đang dần dần mất đi sức hấp dẫn về chi phí lao động và Foxconn muốn đa dạng hóa cơ sở sản xuất của mình. Tập đoàn này hiện có nhà máy ở hàng chục quốc gia, trong đó có Việt Nam, Brazil và Mêhicô.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.