Vào nội dung chính
THÁI BÌNH DƯƠNG - HÀNG KHÔNG

Châu Á -TBD cần thêm gần 13 000 máy bay dân dụng trong 20 năm tới

Nhà chế tạo may bay hàng đầu thế giới Boeing, hôm nay 10/02/2014, cho biết nhu cầu về máy bay dân dụng của khu vực Châu Á Thái Bình Dương sẽ trở nên rất lớn. Dự tính trong vòng 20 năm tới, khu vực này sẽ phải mua thêm 12.820 chiếc may bay với giá trị thương mại khoảng 1.900 tỷ đô la.

Máy bay của JetStar và AirAsia tại sân bay Singapore Changi, ngày 06/02/2014
Máy bay của JetStar và AirAsia tại sân bay Singapore Changi, ngày 06/02/2014 REUTERS
Quảng cáo

Trước ngày diễn ra cuộc triển lãm hàng không tại Singapore, nhà chế tạo máy bay Mỹ đã ra thông cáo nêu rõ : « Trong vòng hai mươi năm tới, gần một nửa tăng trưởng giao thông hàng không thế giới sẽ nằm trong khu vực » Châu Á Thái Bình Dương. Các đơn đặt hàng mua máy bay cho khu vực này cũng sẽ tăng 36% trong khoảng thời gian trên. Dự kiến đến năm 2032, sẽ có 14750 máy bay hành khách và vận tải họat động trong vùng Châu Á Thái Bình Dương.

Theo các chuyên gia tiếp thị của Boeing, sự ra đời của nhiều hãng hàng không giá rẻ cũng như sức năng động trong nhu cầu đi lại ở Châu Á sẽ làm tăng đáng kể nhu cầu về máy bay loại nhỏ. Các máy bay nhỏ thế hệ mới như Boeing 737 và 737 Max sẽ chiếm 69% lượng máy bay mới trong vùng.

Nhu cầu vận tải hành khách cũng sẽ tăng 6,3% mỗi năm trong thời gian 2 thập kỷ tới. Năm ngoái, ngưỡng 3 tỷ người đi lại trên thế giới bằng đường hàng không đã bị vượt qua. Các chuyên gia của Boeing dự báo con số này sẽ tăng gấp 2 lần vào năm 2032.

Singapore Airshow, khai mạc vào ngày 11/22014, là cuộc triển lãm hàng không lớn nhất trong vùng với sự góp mặt của nhiều nhà chế tạo máy bay quân sự và dân dụng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.