Vào nội dung chính
TRIỀU TIÊN

Nam Bắc Triều Tiên đồng ý duy trì cuộc gặp các gia đình bị ly tán

Trong cuộc gặp ngày hôm nay, 14/02/2014 tại Bàn Môn Điếm, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã thỏa thuận vẫn tổ chức các cuộc gặp cho những gia đình bị ly tán do chiến tranh, đồng thời, hai bên cũng đồng ý chấm dứt những tuyên truyền phỉ báng nhau và sẽ tiếp tục đối thoại trong tương lai.

Truởng đoàn Bắc Triều Tiên Won Tong Yon (T) bắt tay người đồng nhiệm Hàn Quốc Kim Kyou Hyun trước khi ngồi lại vào bàn họp. Ảnh chụp ngày 14/02/2014.
Truởng đoàn Bắc Triều Tiên Won Tong Yon (T) bắt tay người đồng nhiệm Hàn Quốc Kim Kyou Hyun trước khi ngồi lại vào bàn họp. Ảnh chụp ngày 14/02/2014. Reuters
Quảng cáo

Theo bản thông cáo chung sau cuộc gặp, do trưởng phái đoàn Hàn Quốc phân phát cho các nhà báo, « Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đồng ý duy trì các cuộc gặp cho các gia đình bị ly tán, như đã dự kiến ».

Đại diện phái đoàn Hàn Quốc còn cho biết thêm là « Bắc Triều Tiên đã đồng ý với lập trường của Seoul là việc gặp gỡ giữa các gia đình bị ly tán là rất quan trọng…bước đầu tiên để xây dựng lòng tin giữa hai bên ».

Theo đề nghị của Hàn Quốc, cuộc gặp giữa các gia đình bị ly tán sẽ được tổ chức từ ngày 20 đến 25/02, tại khu du lịch Núi Kim Cương, nằm trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên.

Trong cuộc thảo luận hôm thứ Tư, 12/02, phía Bắc Triều Tiên yêu cầu Hàn Quốc và Hoa Kỳ hoãn cuộc tập trận thường niên, cho đến khi kết thúc các cuộc gặp giữa những gia đình bị ly tán. Tuy nhiên, đề nghị trên đây của Bình Nhưỡng đã bị bác bỏ. Quân đội Hàn Quốc và Hoa Kỳ vẫn tiến hành tập trận vào 24/02 theo lịch trình.

Hôm thứ Tư, lần đầu tiên, kể từ 2007, Seoul và Bình Nhưỡng đã có cuộc gặp cấp cao tại Bàn Môn Điếm, sau những tuyên bố của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye – kêu gọi cải thiện quan hệ song phương.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.