Vào nội dung chính
AI CẬP - HÀN QUỐC

Một nhóm thân Al Qaida có thể là thủ phạm vụ khủng bố du khách Hàn Quốc tại Ai Cập

Hôm qua, 16/02/20147, một nhóm du khách Hàn Quốc đã bị khủng bố tấn công ở Taba, một khu nghỉ mát ở bán đảo Sinai, Ai Cập. Theo bản thống kê mới nhất, vụ khủng bố đã làm 3 người thiệt mạng và hơn một chục người khác bị thương.

Cảnh xe buýt chở du khách Hàn Quốc bốc cháy ở Taba, bán đảo  Sinai ( Ai Cập), ngày 16/02/ 2014.
Cảnh xe buýt chở du khách Hàn Quốc bốc cháy ở Taba, bán đảo Sinai ( Ai Cập), ngày 16/02/ 2014. REUTERS/Stringer
Quảng cáo

Ban đầu, chính quyền Ai Cập nói đến khả năng xe bị cài bom, nhưng giờ đây, các nhà điều tra nêu giả thuyết đây là một vụ khủng bố tự sát, với thủ phạm có thể làm một nhóm Hồi giáo cực đoan, gần gũi với Al Qaida.

Từ Cairo, thông tín viên Alexandre Buccianti gửi về bài tường trình :

« Chính cấp dưới của Bộ trưởng Nội vụ phụ trách quan hệ công chúng, tướng Abdel Fattah Osman, đã tiết lộ thông tin này. Theo ông Osman, hệ thống camera theo dõi của một khách sạn gần nơi xẩy ra vụ khủng bố cho thấy có một người len vào nhóm du khách đang đứng trước cửa xe buýt trước khi xẩy ra vụ nổ.

Việc phân tích ADN đang được tiến hành để xác định xem có xác người thứ tư bị tan thây do vụ nổ hay không. Trước đó, cảnh sát nêu giả thuyết là khủng bố dùng điện thoại di động để cho phát nổ bom cài đặt trong xe buýt.

Đồng thời, tổ chức Hồi giáo cực đoan Absar Beit al Maqdess dường như tự nhận là tác giả vụ khủng bố. Tổ chức thân cận với Al Qaida này còn nói thêm là du khách có bốn ngày để rời khỏi Ai Cập.

Sau khi Tổng thống Mohamed Morsi, thuộc tổ chức Huynh Đệ Hồi Giáo bị hạ bệ, tổ chức Ansar Beit Al Maqdess được biết đến qua một loạt các vụ khủng bố ngoạn mục nhắm vào cảnh sát và quân đội Ai Cập. Cách nay hai tuần, tổ chức này tuyên bố đã dùng tên lửa phòng không bắn hạ một chiếc trực thăng của quân đội ».

Chính quyền Hàn Quốc đã có phản ứng mạnh mẽ và lên án hành động khủng bố. Từ Seoul, thông tín viên Frédéric Ojardias tường trình :

« Trong thông cáo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tuyên bố : Chúng tôi rất xúc động và căm phẫn. Chúng tôi lên án mạnh mẽ các vụ tấn công khủng bố. Trong mọi trường hợp, không thể biện minh cho hành động khủng bố và cần sử dụng tất cả các phương tiện để triệt bỏ những hành vi vô nhân tính như vậy.

Chính quyền Seoul đã đề nghị các công dân Hàn Quốc sơ tán khỏi vùng Sinai ngay lập tức và khuyến cáo các công dân Hàn Quốc đang sinh sống tại Ai Cập phải cẩn trọng hơn, thậm chí rời khỏi nước này. Đại diện chính phủ Hàn Quốc đã được điều động khẩn cấp đến nơi xẩy ra vụ khủng bố.

31 du khách Hàn Quốc là dân công giáo ở Jincheo, một thành phố nhỏ ở miền trung Hàn Quốc. Chuyến đi hành hương, theo lịch trình, kéo dài 12 ngày, đưa họ tới Ai Cập, Israel và Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là một trong những cuộc hành hương thu hút đông đảo người tham gia tại Hàn Quốc, nơi có tới 30% dân số là tín đồ Cơ đốc giáo ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.