Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - HÀN QUỐC - NHẬT BẢN

Tuần duyên Trung Quốc lại thâm nhập vùng biển Senkaku/Điếu Ngư

Theo lực lượng Tuần duyên Nhật Bản, vào sáng nay 17/02/2014, ba chiếc tàu tuần duyên Trung Quốc đã lại thâm nhập vùng biển chung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà hai bên đang tranh chấp trên Biển Hoa Đông. Thông báo của Tuần duyên Nhật nói rõ : Ba chiếc tàu Trung Quốc nói trên đã tiến vào vùng hải phận của quần đảo vào lúc 10g sáng, giờ địa phương, và ở lại khu vực đó trong vài tiếng đồng hồ.

Tuần duyên Trung Quốc (G) bị tuần duyên Nhật bám sát ở khu vực Senkaku/Điếu Ngư.
Tuần duyên Trung Quốc (G) bị tuần duyên Nhật bám sát ở khu vực Senkaku/Điếu Ngư. REUTERS/Kyodo/Files
Quảng cáo

Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, đây là lần thứ hai mà tàu Trung Quốc tiến vào khiêu khích Nhật Bản trong tháng Hai này. Vụ thâm nhập hải phận Senkaku/Điếu Ngư gần đây nhất diễn ra ngày 02/02 vừa qua. Các hành động của tàu Trung Quốc đi vào một khu vực được Nhật Bản thường xuyên tuần tra đã làm cho tình hình thêm căng thẳng, làm gia tăng lo ngại về khả năng xung đột nổ ra giữa tàu Trung Quốc và Nhật Bản.

Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hiện nằm dưới quyền kiểm soát của Nhật Bản, nhưng lại bị Trung Quốc cho là của họ. Bắc Kinh đặc biệt nổi giận sau khi chính quyền Tokyo quốc hữu hóa 3 trong số 5 hòn đảo chính của Senkaku/Điếu Ngư vào tháng 9/2012, sau khi mua lại từ tay chủ nhân vốn là một công dân Nhật.

Quan hệ hai bên xuống mức xấu nhất từ đó, với những cuộc biểu tình bài Nhật dữ dội bùng lên vào thời đó ở nhiều thành phố Trung Quốc. Và đến hạ tuần tháng 11/2013, Trung Quốc đơn phương áp đặt một Vùng Nhận dạng Phòng không trên Biển Hoa Đông, bao trùm cả không phận quần đảo Senkaku khiến tình hình phức tạp thêm.

Ghé Bắc Kinh hôm thứ Sáu, 14/02 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry một lần nữa đã yêu cầu Trung Quốc « minh bạch » hơn sau khi nước này đã làm dấy lên căng thẳng trong khu vực do việc đơn phương áp đặt vùng phòng không này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.