Vào nội dung chính
CAM BỐT

Cam Bốt xử phúc thẩm một nhà báo Pháp về tội "tổ chức mãi dâm"

Tòa phúc thẩm Phnom Penh vào hôm nay, 21/02/2014, đã mở phiên xét xử nhà báo Pháp Daniel Lainé, từng bị tư pháp Cam Bốt kết án tù trong một vụ bị quy là « tổ chức mãi dâm ». Nhà báo này có triển vọng được trắng án.

Ảnh minh họa (Reuters / C.Sokunthea)
Ảnh minh họa (Reuters / C.Sokunthea)
Quảng cáo

Cách nay một năm, vào tháng Giêng năm 2013, ký giả Pháp Daniel Lainé đã bị một tòa án Cam Bốt duy trì bản án 7 năm tù về tội tổ chức mãi dâm, một tội danh mà đương sự luôn luôn phủ nhận. Theo luật sư của nhà báo, đó là một cáo buộc vô căn cứ liên quan đến một phóng sự mà Lainé đã thực hiện về du lịch sex tại Cam Bốt.

Đây là lần thứ ba ông Lainé bị xét xử. Lần đầu tiên là vào năm 2010, với một bản án 7 năm tù, một phán quyết được duy trì vào năm ngoái. Trong cả ba phiên tòa, nhà báo Pháp đều vắng mặt. Theo hãng tin Pháp AFP, trong phiên tòa hôm nay, Công tố viên Cam Bốt Im Sophan đã không đòi trừng phạt, nhưng cũng không đề nghị trắng án, chỉ yêu cầu Tòa xem xét lại « hai điểm » đáng ngờ, nhất là điểm liên quan đến diễn tiến của các sự kiện bị tố cáo. Vị công tố viên còn nêu câu hỏi : « Nếu có tổ chức mãi dâm thì bị cáo có nhận tiền trong việc này hay không ? ».

Hai luật sư của ông Daniel Lainé, Clémence Witt và Kong Sam Onn, tỏ ra lạc quan về kết quả vụ xét xử lại này. Họ nhấn mạnh là « trong phiên xử, công tố viên đã nêu lên những điểm làm ông nghi ngờ về tội trạng của thân chủ của họ, và không đề nghị phạt. Cho nên có thể hy vọng là Daniel Lainé sẽ được trắng án ». Theo hai luật sư này, thân chủ của họ đã bị kết án một cách vô cùng bất công.
Tòa án sẽ có phán quyết vào ngày 05/03 tới đây.

Nguồn gốc vụ việc là một phóng sự mà nhà báo, nay đã 64 tuổi, đã thực hiện và được phát vào năm 2003 trên đài truyền hình Pháp TF1, về tệ nạn du lịch sex. Trong phóng sự có một người Pháp ở Cam Bốt, tuy gương mặt có bị làm nhòa đi, nhưng gia đình nhân vật này vẫn nhận ra. Và Lainé đã bị kiện.

Năm 2004, khi trở lại Phnom Penh, nhà báo Lainé đã bị mời lên Bộ Nội vụ Cam Bốt và phải ký giấy đền bù 125.000 đô la cho nhân vật Pháp nói trên. Qua năm 2006, nhân chuyến trở lại Cam Bốt một lần khác, ông bị tịch thu hộ chiếu nhưng sau đó đã trốn thoát được sang Thái Lan. Phnom Penh đã yêu cầu Cảnh sát Quốc tế Interpol truy nã, nhưng theo các luật sư của ông Lainé, tên của ông được rút khỏi danh sách tầm nã của Interpol vào tháng 2/2013.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.