Vào nội dung chính
BÁN ĐẢO TRIÊU TIÊN

Nam-Bắc Triều Tiên có thể kéo dài chương trình đoàn tụ gia đình bị ly tán

Tại khu du lịch ở núi Kim Cương trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên, hàng trăm người trong cùng một gia đình nhưng bị chiến tranh ly tán vẫn còn được gặp lại nhau trong khuôn khổ ba ngày đoàn tụ, khởi sự từ hôm qua 20/02/2014 và kết thúc vào ngày mai. Theo kế hoạch được Bình Nhưỡng cho phép, sau đợt một này, sẽ có đợt đoàn tụ thứ hai, bắt đầu vào Chủ nhật 23/02 tới đây.

Hai cụ bà Bắc Triều Tiên đến núi Kim Cương để hội ngộ với người thân bị ly tán sống ở phía nam bán đảo.
Hai cụ bà Bắc Triều Tiên đến núi Kim Cương để hội ngộ với người thân bị ly tán sống ở phía nam bán đảo. DR
Quảng cáo

Trong ngày đầu tiên hôm qua, truyền hình Hàn Quốc đã quay lại những cảnh tượng vô cùng xúc động : Những người được đến núi Kim Cương gặp lại thân nhân phần đông đều là những cụ già, hội ngộ với người thân bị xa cách từ hơn 60 năm nay. Họ ôm chầm lấy nhau, lúc khóc lúc cười, không nói ra lời.
Một cụ già hơn 90 tuổi, bị chia cách với người vợ khi ấy đang mang thai, đã không ngớt sờ lên mặt người con trai, năm nay đã 64 tuổi, mà lần đầu tiên ông được thấy mặt. Cụ đã thốt ra câu « Già thế à ! » trước người con trông giống ông như đúc.

Trong kỳ hội ngộ lần này, hội Hồng thập tự hai nước tổ chức 2 đợt gặp : Sau đợt bắt đầu hôm qua, đến Chủ nhât, một toán gồm 361 người Hàn Quốc cũng sẽ được gặp lại thân nhân ở phía Bắc trong ba ngày, cho đến thứ Ba tuần tới.

Đối với những người được đến núi Kim Cương, đây là lần đầu và cũng là lần cuối họ gặp nhau. Theo AFP trên tổng số 125.000 người Hàn Quốc xin tham gia các cuộc hội ngộ từ năm 1988, thì 57.000 người đã chết - 3.800 người riêng trong năm ngoái. Trong những người còn sống, những người không còn sức để đi đến núi Kim Cương cũng không it.

Seoul luôn luôn nêu ý nguyện tổ chức đều đặn hơn những cuộc hội ngộ, nhưng không được Bình Nhưỡng chấp nhận. Đối với Bắc Triều Tiên, việc đoàn tụ các gia đình bị chiến tranh ly tán cũng là một con bài để gây sức ép.

Đối với cuộc họp mặt hiện đang diễn ra chẳng hạn - lần đầu tiên từ năm 2010 - Bắc Triều Tiên đã đưa ra điều kiện là Hàn Quốc phải hủy bỏ cuộc tập trận với Mỹ, dự kiến vào thứ Hai tới đây. Bắc Kinh đã lên tiếng hoan nghênh cuộc họp mặt lần này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc xem đấy là « một bước tiến đáng kể… tạo điều kiện cho sự ổn định và hòa bình trong vùng ».

Riêng Seoul vào hôm nay, đã đồng ý cho hai tổ chức phi chính phủ gởi thuốc trị lao, và sữa bột đến Bắc Triều Tiên.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.