Vào nội dung chính
NHẬT BẢN - BẮC TRIỀU TIÊN

Nhật Bản –Bắc Triều Tiên nối lại đối thoại cấp chính phủ

Hôm nay, 27/2/2014, Bộ Ngoại giao và Hội Hồng thập tự Nhật cho biết, các quan chức cấp của Tokyo và Bình nhưỡng sẽ gặp nhau tại Trung Quốc vào thứ Hai tới, nối lại cuộc đối thoại gữa hai nước bị gián đoạn từ năm 2012.

Cố vấn văn phòng chính phủ Nhật Bản Isao Iijima (P) tới thăm Bắc Triều Tiên và được ông Kim Chol – ho, vụ phó vụ Châu Á, Bộ Ngoại giao đón tại sân bay Bình Nhưỡng, ngày 14/05/2013
Cố vấn văn phòng chính phủ Nhật Bản Isao Iijima (P) tới thăm Bắc Triều Tiên và được ông Kim Chol – ho, vụ phó vụ Châu Á, Bộ Ngoại giao đón tại sân bay Bình Nhưỡng, ngày 14/05/2013 REUTERS/Kyodo
Quảng cáo

Phát ngôn viên của Hội Hồng thập tự Nhật cho biết các cuộc thảo luận sẽ diễn diễn ra tại thành phố Thẩm Dương ngày 03/03. Bộ Ngoại giao Nhật sẽ cử ông Keiichio Ono, lãnh đạo vụ Đông –Bắc Á của Bộ tới dự cuộc gặp. Phía Bắc Triều Tiên cũng sẽ cử cấp tương đương tới.

Quan hệ Nhật Bản - Bắc Triều Tiên từ lâu nay vẫn trong tình trạng căng thẳng. Tuy nhiên, hai bên vẫn cố gắng bằng cách này hay cách khác nối lại đối thoại.

Hồi tháng 8 năm 2012, lãnh đạo Hội Hồng thập tự hai nước đã có cuộc gặp và sau đó đã dẫn đến cuộc đàm phán của đại diện chính phủ Nhật – Triều vào tháng 11 năm đó. Hai bên đã dự định gặp lại một tháng sau đó, nhưng cuộc họp đã bị huỷ vì Bình nhưỡng thông báo bắn thử tên lửa.

Các cuộc thảo luận của lãnh đạo Hội Hồng thập tự hai bên chủ yếu bàn về vấn đề liên quan đến việc di chuyển hài cốt kiều dân Nhật đã chết trên đất Bắc Triều Tiên. Nhưng hồ sơ mà chính phủ Nhật quan tâm là số phận các công dân Nhật bị mật vụ Bắc Triều Tiên bắt cóc trong những thập niên 1970 -1980.

Năm 2002, Bình Nhưỡng thừa nhận có bắt các công dân Nhật để dạy ngôn ngữ và văn hoá Nhật cho nhân viên tình báo của Bắc Triều Tiên và sau đó đã cho 5 người trong số này hồi hương. Bình Nhưỡng cho biết 8 người khác đã chết và hồ sơ này có thể khép lại. Tuy nhiên, Tokyo vẫn nghi ngờ số người bị bắt cóc còn nhiều hơn nữa và các thông tin về những người đã chết là không chính xác và đầy đủ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.