Vào nội dung chính
THÁI LAN

Đối lập Thái Lan ngưng phong tỏa Bangkok

Sau hơn 6 tuần lễ chiếm đóng nhiều địa điểm trên đường phố Bangkok, số người biểu tình chống Thủ tướng Yingluck giảm mạnh. Hôm qua 28/02/2014, đối lập Thái Lan thông báo chấm dứt chiến dịch làm tê liệt thủ đô nhưng vẫn duy trì mục đích lật đổ chính quyền và gạt gia đình Shinawatra ra khỏi quyền lực.

Chiến dịch phong tỏa Bangkok do ông Suthep Thaugsuban khởi động, gặp thất bại -  REUTERS /Athit Perawongmetha
Chiến dịch phong tỏa Bangkok do ông Suthep Thaugsuban khởi động, gặp thất bại - REUTERS /Athit Perawongmetha
Quảng cáo

Hoa Kỳ đã yêu cầu chính quyền Thái Lan điều tra về các vụ bạo động làm hơn 20 người chết từ 4 tháng qua. Phân tích của thông tín viên Arnaud Dubus từ Bangkok :

« Chiến dịch phong tỏa Bangkok do lãnh đạo phong trào đối lập Thái Lan, Suthep Thaugsuban khởi động từ ngày 13/01/2014 như vậy là đã thất bại. Sau khi đã chiếm đóng nhiều địa điểm then chốt, nhiều ngã tư thành phố, phe nổi dậy nhận thấy tốt hơn hết là nên tập trung lực lượng vào một địa điểm : đó là công viên Lumpini tại trung tâm thủ đô.

Trong những ngày gần đây, số người biểu tình đã giảm đi đáng kể, giảm từ hàng ngàn người tại mỗi một căn cứ, xuống còn khoảng vài trăm người mà thôi. Phần lớn những người biểu tình đến từ miền nam Thái Lan, thành trì của phe đối lập đã phải về quê tiếp tục làm ăn.

Bên cạnh đó, các đợt xung đột với lực lượng cảnh sát thường dẫn tới đổ máu cũng là yếu tố khiến một phần những người biểu tình – chủ yếu là trong hàng ngũ tầng lớp trung lưu sống tại thủ đô Bangkok, chấm dứt các cuộc xuống đường.

Tuy nhiên, cũng có nhiều khả năng là quân đội đã gia tăng áp lực với lãnh đạo của phong trào đối lập, ông Suthep Thaugsuban. Chiều hôm qua (28/02/2014) Tổng tư lệnh quân đội Thái, tướng Prayuth Chan O Cha đã một lần nữa đề cập tới khả năng đảo chính để giải quyết khủng hoảng chính trị đã kéo dài tại quốc gia này.

Trong bối cảnh xung đột leo thang, đặc biệt là trong những ngày gần đây, quân đội Thái Lan không thể để tình hình đó kéo dài cho dù không trực tiếp can thiệp. Về phần mình, ông Suthep Thaugsuban cam kết tiếp tục đòi thủ tướng Yingluck Shinawatra phải từ chức và lãnh đạo đối lập Thái thậm chí đã tuyên bố sẽ 'gia tăng hành động trong những ngày tới ».

Còn trong lĩnh vực ngoại giao, chiều hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry kêu gọi Thái Lan nhanh chóng điều tra về những vụ bạo động đẫm máu đã làm 23 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương từ 4 tháng qua.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.