Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Ba chục người chết, 130 người bị thương trong vụ tấn công tại Côn Minh

Vào tối hôm qua, 01/03/2014, một nhóm người dùng dao đã xông vào nhà ga thành phố Côn Minh, miền Nam Trung Quốc, tấn công vào hành khách, làm ít nhất 29 người chết và hơn 130 người bị thương, theo tổng kết mới nhất công bố hôm nay. Đối với giới điều tra Trung Quốc, đây là một vụ tấn công khủng bố của thành phần người Duy Ngô Nhĩ ly khai.

Cảnh sát tại hiện trường nhà ga Côn Minh sau vụ tấn công bằng dao, tối 01/03/2014.
Cảnh sát tại hiện trường nhà ga Côn Minh sau vụ tấn công bằng dao, tối 01/03/2014. REUTERS/Stringer
Quảng cáo

Thông tín viên RFI Delphine Sureau, nêu chi tiết vụ tấn công :

Theo các nhân chứng, vào lúc 21g20, một toán người mặc quần áo đen, võ trang bằng dao, đã xông vào nhà ga Côn Minh. Họ tấn công loạn xạ vào đám đông, gây nên cảnh hỗn loạn.

Một người đàn ông bị thương ở ngực và ở lưng kể lại với Tân Hoa Xã là ông ta đang đứng mua vé khi một người tiến về phía ông. Nạn nhân đã chạy thoát, tránh được cái chết trong đường tơ kẽ tóc, nhưng bên cạnh ông ta, nhiều người đã ngã gục.

Đến lúc này chưa rõ có bao nhiêu kẻ tấn công, nhưng có bốn nghi phạm đã bị cảnh sát triệt hạ. Đài truyền hình Nhà nước cho thấy cảnh sát lượm dưới đất những con dao dài. Giới truyền thông khẳng định đây là phương thức hành đông đặc thù của giới ly khai Duy Ngô Nhĩ.

Đối với Bắc Kinh, đây là một vụ tấn công khủng bố được chuẩn bị trước của nhóm ly khai thuộc cộng đồng thiểu số nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ vùng ở Tân Cương, nằm cách Côn Minh cả 5000 cây số.

Côn Minh - được mệnh danh là « thành phố của mùa xuân vĩnh cửu » - nổi tiếng yên lành, giờ đây bị kiểm soát gắt gao.

Vấn đề là rất hiếm khi mà người Duy Ngô Nhĩ ly khai tấn công vào những nơi xa vùng đất của họ. Lần họ tấn công xa – gần đây - là vào tháng 10 năm ngoái ở Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh. Một chiếc xe lao vào đám đông ở nơi này đã làm cho hai du khách thiệt mạng. Nhưng đó là tại Bắc Kinh, trung tâm quyền lực của Trung Quốc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.