Vào nội dung chính
BẮC TRIỀU TIÊN

Bình Nhưỡng trả tự do cho một nhà truyền giáo Úc

Sau gần một tháng bị giam cầm, nhà truyền giáo người Úc, John Short, 75 tuổi, đã được trả tự do và rời khỏi Bắc Triều Tiên vào hôm nay 03/03/2014 để đến Bắc Kinh. Ông được một chiếc xe của Đại sứ quán Úc đón ở sân bay. Theo các nhà báo tại chỗ, trong đó các phóng viên AFP và Reuters, ông John Short không phát biểu gì, chỉ nói : « Tôi rất mệt ».

Nhà truyền giáo John Short được trả tự do sau một tháng bị giam giữ - Reuters /KCNA
Nhà truyền giáo John Short được trả tự do sau một tháng bị giam giữ - Reuters /KCNA
Quảng cáo

Ông John Short bị bắt vào ngày 16/02, đúng vào ngày sinh nhật của cố chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong Il. Theo an ninh Bắc Triều Tiên, lúc bị bắt, ông đang kín đáo phát tài liệu tôn giáo – những trích đoạn Thánh kinh - gần một ngôi chùa ở Bình Nhưỡng. Vì hành động trên, ông John Short đã « phạm pháp » nhân một ngày « lễ lớn » của Bắc Triều Tiên, tức là sinh nhật của ông Kim Jong Il.

Vài giờ trước khi ông Short đến Bắc Kinh, hãng tin Bắc Triều Tiên KCNA xác định là ông đã công nhận mình phạm luât và đã xin lỗi. Hãng tin Bắc Triều Tiên cũng đăng ảnh nhà truyền giáo người Úc viết bản nhận tội dày 3 trang, dùng mực đỏ in dấu tay ở mỗi trang. Bản nhận tội này được công bố hôm thứ Bảy 01/03 vừa qua.

Vẫn theo KCNA, Bắc Triều Tiên quyết định trục xuất ông John Short do tuổi tác cao của ông. John Short là người theo Thiên Chúa giáo, sống cùng vợ là bà Karen Short, tại Hồng Kông. Ông đã cư ngụ tại Châu Á từ 40 năm qua.

Hiện nay, Bắc Triều Tiên vẫn còn giam giữ một nhà truyền giáo khác, ông Kenneth Bae, người Mỹ gốc Bắc Triều Tiên, bị bắt từ tháng 11/2012. Hồi tháng 05/2013, ông Bae đã bị kết án 15 năm cải tạo lao động. Các nỗ lực từ phía Mỹ để công dân của mình được tự do, cho đến nay đều không mang lại kết quả.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.