Vào nội dung chính
THÁI LAN

Dân Thái kiệnThủ tướng về tội giết người

Thân nhân của hai người biểu tình bị thiệt mạng trong các vụ đụng độ với cảnh sát tại Bangkok vừa qua đã đâm đơn kiện Thủ tướng Yingluck Shinawatra phạm tội sát nhân. Thông tin do một trong những luật sư của các gia đình nạn nhân hôm nay 04/3/2014 thông báo.

Người biểu tình với biểu ngữ "Yingluck, Get Out" - REUTERS /Chaiwat Subprasom
Người biểu tình với biểu ngữ "Yingluck, Get Out" - REUTERS /Chaiwat Subprasom
Quảng cáo

Luật sư Chaiwat Sittisuksakul đại diện cho một trong hai gia đình người biểu tình thiệt mạng cho AFP biết đã nộp đơn kiện lên toà hình sự Bangkok.

Sáu người gồm 2 cảnh sát đã bị thiệt mạng hôm 18/02 vừa qua khi cảnh sát tiến hành chiến dịch giải toả một số điểm do người biểu tình chiếm giữ tại trung tâm thủ đô. Sau vụ này hai bên biểu tình và chính quyền tố cáo lẫn nhau đã bắn đạn thật.

Phó phát ngôn viên của chính phủ Sunisa Lertpakawat hôm nay khẳng định sẵn sàng chứng minh « vụ bạo lực không xuất phát từ phía cảnh sát » và chính quyền đã hành động theo đúng quy định pháp luật.

Luật sự Chaiwat cho biết đơn kiện của các gia đình nạn nhân cũng nhắm vào Bộ trưởng Lao động Chalerm Yubamrung, người chịu trách nhiệm thực thi tình trạng khẩn cấp tại Bangkok, chỉ huy cảnh sát và 3 quan chức khác.

Trong những tuần qua, nhiều vụ tấn công bằng đạn thật và lựu đạn vào các khu lều trại của người biểu tình diễn ra liên tục tại thủ đô, thêm vào đó là phong trào huy động có chiều hướng suy giảm. Tuần trước người lãnh đạo biểu tình Suthep Thaugsuban quyết định chấm dứt chiến dịch phong toả « làm tê liệt » Bangkok, lui về trấn giữ một khu công viên trong thủ đô.

Trong khi đó, Thủ tướng Yingluck hiện vẫn đang bị đe doạ bởi nhiều thủ tục kiện tụng của tư pháp. Uỷ ban chống tham nhũng Quốc gia cáo buộc bà liên đới chịu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng trong chương trình trợ giá gạo cho nông dân.

Phong trào biểu tình đòi lật đổ chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra kéo dài từ 4 tháng qua đã làm 23 người thiệt mạng trong đó vó 4 trẻ em và hàng trăm người bị thương.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.