Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Trung Quốc bắt thêm 2 người trong vụ thảm sát Côn Minh

Trong cuộc truy lùng thủ phạm vụ tấn công tại nhà ga Côn Minh hôm 01/03 vừa qua, AFP trích dẫn Tân Hoa Xã cho biết công an Trung Quốc vào hôm qua 03/03/2014, đã bắt giữ thêm hai nghi phạm, trong đó có một phụ nữ. Như thế đã có tất cả 3 người bị bắt, vì một phụ nữ bị thương đã bị bắt ngay tại chỗ và 4 người bị hạ sát lúc đang hành động.

Cảnh sát tăng cường an ninh quanh nhà ga Côn Minh - REUTERS /Wong Campion
Cảnh sát tăng cường an ninh quanh nhà ga Côn Minh - REUTERS /Wong Campion
Quảng cáo

Nguồn tin cảnh sát Côn Minh cho biết số thủ phạm tấn công bao gồm 8 người, với thủ lãnh tên Abdurehim Kurban. Một lá cờ xanh với dòng chữ tín ngưỡng Hồi giáo được tìm thấy tại chỗ.

Vụ tấn công đã làm 29 người thiệt mạng và 143 người bị thương, trong số này 20 người ở trong tình trạng nguy kịch.

Do thảm kịch Côn Minh, Hội nghị Hiệp Thương Chính trị khai mạc tại Bắc Kinh hôm qua đã mở ra với buổi tưởng niệm các nạn nhân. Theo Thông tín viên RFI Heike Schmidt tại Bắc Kinh, 2.200 đại biểu đã hát quốc ca để tưởng niệm người bị hạ sát.

"Nạn khủng bố đã xen vào một Hội nghị dự trù tập trung trên việc cải tổ hưu bổng và chống tham nhũng. Tướng Mao Tân Vũ (Mao Xinyu), cháu của Mao Trạch Đông tố cáo thành viên người Duy Ngô Nhĩ là thủ phạm vụ tấn công : "Đây là một vụ khủng khiếp. Thủ phạm là một vài tên Duy Ngô Nhĩ hung bạo. Chúng ta là một Nhà nước pháp quyền, không thể chấp nhận những hành vi như thế, phải trừng trị thủ phạm, đưa họ ra trước pháp luật".

Một số người còn đi xa hơn, như phó chủ tịch Hội Nghị đến từ vùng Thiện Thiện (Shanshan), nơi đã có 24 người bị sát hại trong cuộc tấn công tháng Sáu năm ngoái. Nhân vật này, vốn là một người Duy Ngô Nhĩ cho biết : "Tôi muốn đề nghị một đạo luật chống khủng bố, vì một đạo luật như thế hiện chưa có. Ở vùng Tân Cương những vụ tấn công chết người ngày càng nhiều. Để chống lại những hành vi bạo lực đó, phải có một đạo luật riêng."

Các tiếng chuông kể trên rất hợp tai chính quyền, đang muốn được hậu thuẫn của các đại diện dân cử cho đường lối cứng rắn chống lại mọi hành vi khủng bố."

Lãnh tụ người Duy Ngô Nhĩ ly khai, bà Rebiya Kadeer, vào hôm nay đã lên tiếng yêu cầu Trung Quốc đừng đồng hóa người Duy Ngô Nhĩ với ác quỷ.

Trong một thông cáo, bà Rebiya Kadeer nhấn mạnh : "Trong tình hình căng thẳng cao độ này, chính quyền Trung Quốc nên xử lý một cách hợp lý thay vì ma quỷ hóa người Duy Ngô Nhĩ, biến họ thành những kẻ thù của quốc gia".

Người Duy Ngô Nhĩ lưu vong : Bắc Kinh đừng đổ tiếng ác cho người thiểu số Hồi giáo

Sau vụ tấn công đẫm máu tại nhà ga Côn Minh bị Bắc Kinh quy trách nhiệm những phần tử ly khai ở Tân Cương, hôm nay tổ chức lưu vong bảo vệ người Duy Ngô Nhĩ đã lên tiếng kêu gọi chính quyền Trung Quốc « đừng đổ tiếng ác » cho cộng đồng thiểu số người Hồi giáo.

Trong một thông cáo ra hôm nay, Đại hội thế giới Duy Ngô Nhĩ, một tổ chức lưu vong của người Duy Ngô Nhĩ đóng trụ sở tại Hoa Kỳ, đã thẳng thắng lên án các hành động bạo lực », đồng thời « bày tỏ chia buồn » đối với nạn nhân và các gia đình họ trong vụ thảm sát ở nhà ga Côn Minh hôm 1/3 vừa qua.

Tổ chức bảo vệ người Duy Ngô Nhĩ nói trên « kêu gọi các bên liên quan giữ bình tĩnh, và đề nghị chính phủ Trung Quốc bảo đảm sẽ không đánh đồng trả đũa Duy Ngô Nhĩ một cách đồng loạt »

Chính quyền Trung Quốc đã quy trách nhiệm cho những « phần tử ly khai ở Tân Cương « đứng đằng sau vụ tấn công đẫm máu vào thường dân và hứa sẽ trừng phạt nghiêm khắc các thủ phạm của vụ giết người.

Lãnh đạo người Duy Ngô Nhĩ lưu vong bà Rebiya Kadeer nhấn mạnh : « Điều quan trọng là chính phủ xử lý vụ việc một cách có tình có lý, không nên đổ tiếng ác cho toàn bộ dân tộc Duy Ngô Nhĩ, đánh đồng tất cả đều là kẻ thù của Nhà nước ».

Bà Kadeer cũng nhắc trong thông cáo rằng hành động phản kháng một cách hoà bình trước chính sách trấn áp của chính phủ đối với người Duy Ngô Nhĩ vẫn được coi là chính đáng. Chính phủ không nên nhầm lẫn sự đối lập xây dựng với sự kiện hôm mùng 1 tháng Ba ». Để giảm căng thẳng hiện nay trong vùng Tân Cương, bà Kadeer cho rằng điều « tối cần thiết » là Bắc Kinh phải thay đổi thái độ đối với người Duy Ngô Nhĩ.

Hôm nay, trong cuộc họp báo định kỳ, phát ngôn viên Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương đã phản ứng cho rằng Đại hội thế giới Duy Ngô Nhĩ bản thân là « một tổ chức ly khai chống Trung Quốc » và « không có tư cách đại diện cho người Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.