Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Trung Quốc cấm đại biểu Quốc hội tiệc tùng

Trước ngày Quốc hội mở khoá họp thường niên, hôm nay, 4/3/2014 một quan chức của Bắc Kinh cho biết đảng đã ra chỉ thị cấm các đại biểu Quốc hội tổ chức tiệc tùng. Quyết định này nằm trong khuôn khổ chiến dịch chống tham nhũng do chủ tịch Tập Cận Bình phát động.

Ông Tập Cận Bình muốn đánh bóng lại hình ảnh của đảng Cộng sản Trung Quốc bị sói mòn do tham nhũng - REUTERS /Jason Lee
Ông Tập Cận Bình muốn đánh bóng lại hình ảnh của đảng Cộng sản Trung Quốc bị sói mòn do tham nhũng - REUTERS /Jason Lee
Quảng cáo

Gần 3000 đại biểu Quốc hội bị cấm tặng và nhận quà cáp cũng như được yêu cầu không được phép gọi những « món ăn xa xỉ » trong các bữa tiệc tiếp khách, giao dịch. Bà Phó Oánh, phát ngôn viên của Quốc Hội cho biết trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh trước ngày khai mạc kỳ họp đầu năm của Quốc hội Trung Quốc.

Khi lên nắm quyền lãnh đạo Trung Quốc cách đây một năm, Chủ tịch Tập Cận Bình đã phát động chống tham nhũng ở mọi cấp. Từ đó đến nay, Bắc Kinh thường xuyên kêu gọi các cán bộ lãnh đạo của mình phải nêu tỏ gương mẫu, sống liêm khiết, đồng thời lên án những thói tiêu xài, tiệc tùng xa hoa của một số cán bộ.

Những lời kêu gọi phát động này không nằm ngoài mục đích đánh bóng lại hình ảnh của đảng Cộng sản vốn đã bị sói mòn nhiều bởi nạn tham nhũng cũng như lối sống xa hoa của nhiều quan chức các cấp.

Giới quan sát chính trị tại Trung Quốc cho rằng chỉ có cải cách về chiều sâu trong cơ cấu bộ máy chính quyền thì mới hy vọng ngăn chặn được nạn tham nhũng trong bộ máy chính trị của nước này.

Bà Phó Oánh khẳng định, trong phiên họp khai mạc ngày mai, chủ đề chống tham nhũng chắc chắn sẽ được đề cập đến trong diễn văn của Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng như các vấn đề cải cách kinh tế hay vấn nạn ô nhiễm không khí.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.