Vào nội dung chính
PHILIPPINES - TRUNG QUỐC

Philippines nâng cấp căn cứ hải quân để đối phó với Trung Quốc

Phát ngôn viên của quân đội Philippines ngày 06/03/2014 cho biết Manila đầu tư 500 triệu peso, tức hơn 11 triệu đô la để nâng cấp căn cứ Ulugan Bay. Đây là căn cứ gần đảo Trường Sa nhất.  

Chụp ảnh chung giữa thủy quân lục chiến Mỹ và Philippines sau cuộc tập trận hỗn hợp ở vịnh Ulugan, tây Philippines, 25/04/2012
Chụp ảnh chung giữa thủy quân lục chiến Mỹ và Philippines sau cuộc tập trận hỗn hợp ở vịnh Ulugan, tây Philippines, 25/04/2012 REUTERS/Romeo Ranoco
Quảng cáo

Theo kế hoạch, Philippines dự trù mở rộng hoạt động của căn cứ hải quân này để « các tàu lớn có thể dễ dàng cập bến ».

Trên nguyên tắc vào tháng 5/2014, Tổng thống Benigno Aquino sẽ chính thức thông báo dự án nói trên trong chuyến viếng thăm căn cứ quân sự của Hải quân Philippines tại Ulugan Bay. Căn cứ này nằm ở phía tây đảo Palawan và là trụ sở của lực lượng tuần duyên đặc trách toàn bộ bờ tây Philippines.

Bản tin của AFP nhắc lại những mối căng thẳng giữa Manila với Bắc Kinh chung quanh tranh chấp về chủ quyền biển đảo trong khu vực, đặc biệt là đối với các vùng bãi đá ngầm như Scarborough và khu vực quần đảo Trường Sa.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.