Vào nội dung chính
NHẬT BẢN - XÃ HỘI

Phụ nữ đầu tiên điều hành một ngân hàng Nhật Bản

Lần đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản, một phụ nữ được chỉ định để điều hành một chi nhánh của ngân hàng Nomura. Tốt nghiệp đại học nổi tiếng Waseda, năm 1989, bà Chie Shinpo 48 tuổi bắt đầu làm việc cho tập đoàn Nomura và từng bước đảm nhận các chức vụ lãnh đạo.  

Thương hiệu tập đoàn Nomura Holdings (ảnh chụp 22/04/2008)
Thương hiệu tập đoàn Nomura Holdings (ảnh chụp 22/04/2008) REUTERS
Quảng cáo

Từ năm 2012, bà Shinpo được điều vào ban quản trị, đặc trách về chiến lược phát triển của Nomura tại toàn châu Á.

Kể từ ngày 01/04/2014 bà sẽ chính thức trở thành Chủ tịch Tổng Giám đốc tập đoàn Nomura Trust &Banking, một chức vụ mà tới nay chỉ dành riêng cho nam giới. Ngoài trường hợp của bà Shinpo, gần đây một gương mặt lãnh đạo khác là bà Keiko Tashiro cũng vừa được chỉ định làm thành viên hội đồng quản trị của một tập đoàn tài chính quan trọng khác là Daiwa Securitues Group.

Tại Nhật Bản, ngành ngân hàng được coi là còn rất khép kín đối với phụ nữ. Họ chỉ chiếm tỷ lệ 10 % trong số các cán bộ quản lý và cho tới nay, không một ai được điều vào hội đồng quản trị của các ngân hàng trên xứ hoa anh đào. Một trong những lý do giải thích cho sự hiếm hoi đó là Nhật Bản không tạo điều kiện thuận lợi để cho nữ giới có cơ hội thăng tiếng về mặt nghề nghiệp. Và nếu may mắn giành được một vị trí quan trọng trên nấc thang xã hội, thì sự nghiệp của các bà, các cô thường bị gián đoạn khi họ lập gia đình và tính đến chuyện có con.

Kể từ khi trở lại cầm quyền, Thủ tướng Abe đã tuyên bố tạo điều kiện để nữ giới đóng góp vào thị trường lao động là một trong những ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ và đây sẽ là một trong những chiếc chìa khóa đưa kinh tế Nhật Bản đi lên.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.