Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - NHẬT BẢN

Bắc Kinh tuyên bố quyết không nhường một ‘tấc đất’ nào cho Nhật Bản

Trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh vào hôm nay, 08/03/2014, Ngoại trưởng Trung Quốc đã lên tiếng kiên quyết bảo vệ chủ quyền đất nước, nêu đích danh Nhật Bản là đối thủ. Theo ông Vương Nghị, Bắc Kinh sẽ không thỏa hiệp với Nhật Bản trên các vấn đề tranh chấp lãnh thổ hay lịch sử.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghi trong cuộc họp báo tại Bắc kinh ngày 08/03/2014.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghi trong cuộc họp báo tại Bắc kinh ngày 08/03/2014. Reuters
Quảng cáo

Phát biểu với các nhà báo, Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định mạnh mẽ : « Quan điểm của chúng tôi dứt khoát và rõ ràng : Chúng tôi không chiếm những gì không thuộc về chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ bảo vệ từng tấc đất của chúng tôi. »

Trung Quốc hiện đang tranh chấp chủ quyền  với hầu như tất cả các láng giềng, trên Biển Đông với Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan, và trên Biển Hoa Đông với Nhật Bản và cả Hàn Quốc. Trong thời gian gần đây, thái độ của Bắc Kinh đặc biệt gay gắt với Tokyo : Trung Quốc đòi chủ quyền trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, hiện nằm dưới quyền quản lý của Nhật Bản.

Căng thẳng giữa hai bên lại tăng cao do bất đồng về lịch sử, Trung Quốc vẫn nhắc lại hành vi xâm lược của Nhật trong Thế chiến Thứ hai. Giới lãnh đạo Trung Quốc gần đây muốn Nhật Bản theo gương của Đức thời hậu Đức Quốc xã, và công khai tỏ lòng hối lỗi về « quá khứ quân phiệt ». Ngược lại thì tại Nhật Bản, xu hướng tô hồng quá khứ lại đang trỗi dậy làm Trung Quốc bất bình.

Ngoại trưởng Trung Quốc hôm nay khẳng định : « Trên các vấn để nguyên tắc - lãnh thổ và lịch sử - không có một chỗ nào được dành cho thỏa hiệp ». Đối với với ông Vương Nghị : « Nếu có một ai ở Nhật muốn đảo ngược phán quyết của lịch sử về quá khứ quân phiệt của họ, tôi không chắc là cộng đồng quốc tế sẽ chấp nhận’.

Xin nhắc lại là Thủ tướng Nhật Shinzo Abe gần đây từng cho là cuộc tranh chấp lãnh thổ Nhật Trung đang diễn ra có điểm tương đồng với các mối căng thẳng địa chiến lược đã dẫn đến Đệ nhất Thế chiến vào năm 1914.

Trong cuộc họp báo hôm nay, Ngoại trưởng Trung Quốc đã bác bỏ sự so sánh này : « Tôi muốn nhấn mạnh là 2014 không phải là 1914, mà càng không phải là 1894 ». Vào năm 1894, đã nổ ra một cuộc chiến tranh Trung Nhật kết thúc với chiến thắng của Nhật Bản.

Đối với ông Vương Nghị, thay vì nhìn nước Đức vào thời trước Thế chiến Thứ nhất, tại sao Nhật Bản lại không noi gương Đức thời hậu Thế chiến Thứ hai », và năng lực nhìn nhận những giờ khắc đen tối của quá khứ của họ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.