Vào nội dung chính
NHẬT BẢN

Ba năm sau thảm họa Fukushima, vùng đông bắc Nhật vẫn tê liệt

Cách nay ba năm, ngày 11/03/2011, ba tỉnh miền đông bắc Nhật Bản gồm Fukushima, Migayi và Iwate bị một trận sóng thần dẫn đến tai họa hạt nhân. 18 ngàn người chết, hàng trăm ngàn nhà cửa bị nước đánh sập để lại một cảnh hoang tàn. Ba năm sau, với nỗ lực vượt bực, hơn 95% rác rưởi đã được dọn sạch. Nhưng ô nhiễm hạt nhân không cho phép phục hồi sinh hoạt địa phương và tiếp tục tác động đến kinh tế quần đảo. 

Thành phố Koriyama, phía tây nhà máy điện Fukushima , với cột đo lường phóng xạ. Đến nay thành phố vẫn khuyên không nên để trẻ em từ 2 đến 5 tuổi  ở ngoài quá 30 phút.  Ảnh chụp ngày 01/03/2014.
Thành phố Koriyama, phía tây nhà máy điện Fukushima , với cột đo lường phóng xạ. Đến nay thành phố vẫn khuyên không nên để trẻ em từ 2 đến 5 tuổi ở ngoài quá 30 phút. Ảnh chụp ngày 01/03/2014. Reuters
Quảng cáo

Từ Tokyo, thông tín viên Đỗ Thông Minh lược thuật:

“…. Khoảng 80% nạn nhân cho biết là họ cảm thấy công việc phục hồi đời sống ở (vùng thiên tai) bị chậm trễ và có đến 60% nói là có thể họ không quay lại chốn cũ….”

08:16

Thông tín viên Đổ Thông Minh từ Tokyo

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.