Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Cúm gia cầm H7N9: 72 nạn nhân tử vong tại Trung Quốc từ đầu năm

Theo báo cáo chính thức của Trung Quốc, trong vòng hai tháng đầu năm 2014 đã có 72 người chết vì siêu vi H7N9. Đây là diễn biến đáng ngại nếu so với tổng số nạn nhân tử vong của suốt năm 2013 là 46 người.  

Cảnh một bệnh nhân  67 tuổi bị nhiễm siêu vi  H7N9 chữa trị tại bênh viện Hàng Châu, ngày 04/04/2013.
Cảnh một bệnh nhân 67 tuổi bị nhiễm siêu vi H7N9 chữa trị tại bênh viện Hàng Châu, ngày 04/04/2013. REUTERS/Chance Chan
Quảng cáo

Theo cơ quan Y tế và Kế hoạch hóa gia đình của Trung Quốc, chỉ riêng trong tháng Hai, siêu vi cúm gia cầm H7N9 đã lây lan cho 99 người và trong số này 41 người đã không vượt qua được.

Mức độ lây nhiễm cúm gia cầm tăng cao tại Trung Quốc trong mùa đông vừa qua hơn hẳn tình trạng năm trước mà cũng theo thống kê chính thức đã khá cao với 140 nạn nhân bị bệnh và 43 người tử vong.

Giới khoa học nghi ngờ siêu vi cúm gia cầm đã chuyển đổi “gen” và có thể truyền nhiễm từ người qua người. Nhưng Tổ chức Y tế Thế giới của Liên Hiệp Quốc trấn an công luận, khẳng định là chưa chứng minh được. Đại diện Y tế Thế giới tại Trung Quốc, bác sĩ Bernhard Schwartlander giải thích là do mùa đông vừa qua tại Hoa lục rất khắc nghiệt mà siêu vi cúm lại hợp với khí lạnh trong khi bộ máy hô hấp của con người yếu đi. Đó là lý do tại sao mức độ lây nhiễm gia tăng.

Trong thời gian qua, chính quyền Trung Quốc ra lệnh đóng cửa nhiều chợ gia cầm để chận bớt khả năng lây nhiễm.

Nằm sát cạnh Trung Quốc, tuần qua, Hồng Kông thông báo trường hợp lây nhiễm thứ 6 tính từ đầu năm và đã tiêu hủy hơn 20 ngàn gia cầm sau khi phát hiện virus H7N9 trong một số gà nhập từ tỉnh Quảng Đông.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.