Vào nội dung chính
BẮC TRIỀU TIÊN

Em gái Kim Jong Un là quan chức cấp cao của Bắc Triều Tiên

Vô tuyến truyền hình Bắc Triều Tiên, hôm Chủ nhật, 09/03/2014, đã chính thức hóa vai trò của Kim Yo Jong, em gái lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un, trong cơ cấu quyền lực tại Bình Nhưỡng.

Kim Yo Jong đứng sau anh trai Kim Jong Un trong tang lễ cố lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Il, Bình Nhưỡng, tháng 12/2011
Kim Yo Jong đứng sau anh trai Kim Jong Un trong tang lễ cố lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Il, Bình Nhưỡng, tháng 12/2011 (nkleadershipwatch.files.wordpress.com)
Quảng cáo

Theo AFP, Kim Yo Jong, dường như năm nay 26 tuổi, đã xuất hiện hôm Chủ nhật bên cạnh người anh trai Kim Jong Un, trong cuộc bầu cử Quốc hội mà tại mỗi đơn vị bỏ phiếu chỉ có một ứng viên do đảng Lao Động Triều Tiên, đảng cầm quyền, chỉ định.

Đây không phải là lần đầu tiên Kim Yo Jong xuất hiện trước công chúng. Người ta đã thấy nhân vật này trong lễ tang người cha Kim Jong Il, rồi thỉnh thoảng có mặt trong các phái đoàn tháp tùng lãnh đạo Kim Jong Un trong các chuyến đi xuống thực địa.

Tuy nhiên, Chủ nhật vừa qua, lần đầu tiên, tên của Kim Yo Jong được nêu đích danh và được giới thiệu như là một « quan chức cao cấp », trong số nhiều lãnh đạo chính trị và quân đội của Bắc Triều Tiên,

Vô tuyến truyền hình Bắc Triều Tiên không nói rõ chức vụ của Kim Yo Jong, nhưng dường như nhân vật này phụ trách tổ chức các sự kiện trong văn phòng của lãnh đạo Kim Jong Un.

Theo ông Ahn Chan Il, Giám đốc viện nghiên cứu Bắc Triều Tiên (World Institute for North Korea Studies), tại Seoul, thì Kim Yo Song có nhiệm vụ giúp đỡ anh trai nắm vững quyền lực và lãnh đạo đất nước, duy trì sự thống trị của gia đình họ Kim, triều đại duy nhất trong các chế độ có xu hướng xã hội chủ nghĩa.

Trước đây, bà Kim Kyong Hui, người cô, em gái của cố lãnh đạo Kim Jong Il, đảm nhiệm vai trò này. Chồng của bà Kim Kyong Hui là ông Jang Song Thaek, vốn được coi là nhân vật số hai của chế độ Bình Nhưỡng, người đỡ đầu Kim Jong Un. Bị cáo buộc tham nhũng và phản bội, ông Jang đã bị hành quyết hồi tháng 12/2013.

Bà Kim Kyong Hui, 67 tuổi, dường như đau ốm và đang được chữa trị ở nước ngoài.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.