Vào nội dung chính
CHÂU Á

Máy bay Malaysia mất tích : Interpol dè dặt với giả thuyết khủng bố

Cơ quan cảnh sát quốc tế Interpol tỏ ra dè dặt vơí giả thuyết khủng bố liên quan đến vụ chiếc máy bay của Malaysia Airlines mất tích. Interpol cũng cho biết là hai hành khách dùng hộ chiếu bị mất cắp trong chuyến bay này đã từng sử dụng hộ chiếu Iran trên một chuyến bay khác.

Ảnh hai hành khách sử dụng hộ chiếu bị đánh cắp, được chụp tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, trước chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines
Ảnh hai hành khách sử dụng hộ chiếu bị đánh cắp, được chụp tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, trước chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines REUTERS
Quảng cáo

Theo AFP, trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ chiếc máy bay của Malaysia Airlines mất tích, hôm nay, 11/03/2014, cơ quan cảnh sát quốc tế Interpol cho biết không đặt ưu tiên vào giả thuyết khủng bố. Trong cuộc họp báo, ông Ronald K.Noble, Tổng Thư ký Interpol, có trụ sở ở Lyon, Pháp, nói : « Càng nhận được thông tin, chúng tôi càng thiên về hướng kết luận rằng đây không phải là một sự cố khủng bố ».

Giả thuyết khủng bố đã được nêu lên vì chiếc máy bay đột nhiên biến mất khỏi màn hình radar, dẫn đến suy luận là có một vụ nổ trên máy bay. Giả thuyết này lại càng được củng cố với sự hiện diện của hai hành khách sử dụng hộ chiếu bị đánh cắp, một hộ chiếu Ý và một hộ chiếu Áo. Theo Interpol, hai hành khách nói trên đã từng sử dụng hộ chiếu Iran trong một chuyến bay trước đó, giữa Doha và Kuala Lumpur. Tên hai người đàn ông này là Delavar Seyedmohammaderza, 29 tuổi và Pouri Nourmohammadi, 19 tuổi.

Cũng như Interpol, cảnh sát Malaysia cho rằng hai người đàn ông sử dụng hộ chiếu bị đánh cắp, đi trên chiếc Boeing 777, không có gì liên quan đến khủng bố cả. Có một số yếu tố làm cho cảnh sát Malaysia nghĩ rằng có thể họ muốn tỵ nạn tại một nước thứ ba. Ông Khalid Abu Bakar, chỉ huy cảnh sát Malaysia tuyên bố : « Chúng tôi thực sự không nghĩ rằng họ là thành viên một tổ chức khủng bố và chúng tôi cho rằng họ tìm cách nhập cư vào Đức ».
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.