Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - KINH TẾ

Thách thức kinh tế của Trung Quốc

Phát biểu về chính sách kinh tế Trung Quốc, Thủ tướng Lý Khắc Cường không đưa ra một biện pháp cụ thể nào nhưng ông đề ra ba mục tiêu chính : Duy trì tăng trưởng, bài trừ tham nhũng và cải thiện môi trường.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trong cuộc họp báo, kết thúc khóa họp của Quốc hội, tại Đại lễ đường Nhân dân, Bắc Kinh, 13/03/2014
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trong cuộc họp báo, kết thúc khóa họp của Quốc hội, tại Đại lễ đường Nhân dân, Bắc Kinh, 13/03/2014 REUTERS/Barry Huang
Quảng cáo

Lãnh đạo Trung Quốc đề ra mục tiêu tăng trưởng 7,5 % cho năm 2014. Đây là mức thấp kỷ lục. Thủ tướng Lý Khắc Cường giải thích, trong bối cảnh kinh tế chung toàn cầu phức tạp hơn so với năm ngoái, mục tiêu đó là thích hợp. Đồng thời ông cam kết « bảo đảm việc làm, cải thiện đời sống người dân. Nâng cao thu nhập cho dân chúng ở thành phố và nông thôn ». Tuy nhiên, Thủ tướng Trung Quốc ý thức được là kinh tế nước này đang bị đặt trước nhiều thử thách và không loại trừ trường hợp một số doanh nghiệp bị phá sản.

Về quyết tâm bài trừ tham nhũng, trước hơn 500 phóng viên quốc tế, Thủ tướng Trung Quốc chỉ nhắc lại quyết tâm « bài trừ triệt để » tệ nạn này và Bắc Kinh sẽ không dung thứ cho một ai.

Vào lúc Trung Quốc đang bị ô nhiễm không khí nghiêm trọng, giới quan sát tỏ ra thất vọng khi Thủ tướng Lý Khắc Cường không nêu lên bất kỳ một biện pháp cụ thể nào để cải thiện tình trạng này.

Cuối cùng, về chính sách đối ngoại, lãnh đạo Bắc Kinh nhắc lại « lập trường kiên quyết của Trung Quốc bảo vệ lãnh thổ ».

Bản tin của AFP cho biết, cuộc họp báo sáng nay, 13/03/2014, của Thủ tướng Trung Quốc được trực tiếp phát đi trên đài truyền hình và đây là sự kiện duy nhất trong năm.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.