Vào nội dung chính
KINH TẾ

Alibaba của Trung Quốc sắp vào Wall Street

Tập đoàn bán hàng trên mạng Alibaba của Trung Quốc vào hôm nay, 16/03/2014 đã xác nhận là họ chuẩn bị chuẩn bị yết giá trên thị trường chứng khoán Mỹ Wall Street ở New York. Đây có thể là sự kiện quan trọng nhất trong lãnh vực công nghệ tin học sau việc niêm yết của mạng xã hội Facebook vào năm 2012.

Alibaba quảng cáo trên tường Hàng Châu, Triết Giang.
Alibaba quảng cáo trên tường Hàng Châu, Triết Giang. Reuters
Quảng cáo

Trong một thông cáo ngắn gọn, tập đoàn Trung Quốc loan báo : « Chúng tôi quyết định tiến hành thủ tục để niêm yết giá của tập đoàn tại Hoa Kỳ ». Theo AFP, thông báo trên xác nhận những thông tin báo chí gần đây, nhưng không cho biết chi tiết.

Tập đoàn bán hàng trên mạng khổng lồ của Trung Quốc chỉ giải thích là quyết định trên sẽ giúp họ « trở nên quốc tế hơn, nâng cao tính minh bạch » nhưng vẫn giữ được « tầm nhìn dài hạn » cũng như « lý tưởng » của mình.

Theo giới chuyên gia, việc yết giá trên thị trường New York sẽ cho phép Alibaba huy động được 10 tỷ đô la. Riêng tờ báo tài chánh Mỹ Wall Street Jourrnal thì nêu lên mức 15 tỷ.

Cho đến nay, kỷ lục về số vốn huy động lúc yết giá vẫn do mạng xã hội Facebook dẫn đầu, với 16 tỷ đô la khi bước vào thị trường Wall Street năm 2012.

Wall Street Journal còn tiết lộ rằng Alibaba có thể đăng ký một đề án yết giá đầu tiên tại cơ quan điều hành thị trường chứng khoán Mỹ ngay vào tháng tới đây, và việc chính thức bước vào thị trường sẽ được tiến hành vào quý 3 năm nay.

Theo báo chí Mỹ, tập đoàn internet Mỹ Yahoo, hiện nắm 20% phần hùn của Alibaba sẽ cung cấp một số cổ phiếu đưa ra thị trường.

Theo AFP, Alibaba hiện là tập đoàn nắm giữ Taobao, website thương mại trên mạng được ưa chuộng nhất tại Trung Quốc, với hơn 500 triệu người sử dụng  Taobao.com (tức là Đào bảo).

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.