Vào nội dung chính
THÁI LAN

Thái Lan bãi bỏ tình trạng khẩn cấp tại Bangkok

Ngày 18/03/2014, chính phủ Thái Lan thông báo bãi bỏ tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Bangkok, do phong trào biểu tình chống chính phủ đã suy yếu.

Phong trào chống chính phủ Thái đã suy yếu.
Phong trào chống chính phủ Thái đã suy yếu. REUTERS/Chaiwat Subprasom
Quảng cáo

Tổng thư ký Văn phòng Thủ tướng Thái Lan cho biết : « Thủ tướng đã ký lệnh bãi bỏ tình trạng khẩn cấp, và lệnh này có hiệu lực kể từ 12 giờ đêm nay ».

Theo đại diện chính quyền Thái Lan, có hai lý do dẫn đến việc bãi bỏ tình trạng khẩn cấp : Các cuộc biểu tình đã lắng dịu và những người biểu tình chỉ còn tập trung ở một địa điểm. Mặt khác, việc bãi bỏ tình trạng khẩn cấp còn nhằm cải thiện bầu không khí kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch.

Tình trạng khẩn cấp được ban bố tại Bangkok, kể từ ngày 22/01, sau khi xẩy ra nhiều vụ bạo động làm 9 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Đa số các nạn nhân bị bắn chết trong những hoàn cảnh không rõ ràng.

Tuy vậy, kể từ khi áp dụng tình trạng khẩn cấp, số người thiệt mạng vẫn tiếp tục gia tăng, với hơn 20 nạn nhân.

Trong những tuần qua, mặc dù những người biểu tình chống chính phủ vẫn đóng trại ở Bangkok, nhưng số người tham gia biểu tình đã giảm mạnh.

Tình hình tại thủ đô Bangkok vẫn chưa hẳn ổn định. Tình trạng khẩn cấp được thay thế bằng một đạo luật về an ninh quốc nội, được thông qua vào cuối năm 2013, khi mới xẩy ra khủng hoảng. Luật an ninh quốc nội cho phép thiết lập lệnh giới nghiêm hoặc khám xét.

Cho đến nay, những người chống chính phủ không thành công trong việc buộc Thủ tướng Yingluck Shinawatra phải ra đi, nhưng họ hy vọng là tư pháp sẽ phế truất bà Yingluck trong khuôn khổ cuộc điều tra Thủ tướng về tội khinh suất, để xẩy ra tham nhũng và thâm hụt tài chính công khi thực hiện chương trình trợ giá gạo cho nông dân.

Khi bãi bỏ tình trạng khẩn cấp, chính phủ Thái Lan muốn thu hút các nhà đầu tư ngoại quốc và du khách quốc tế. Nhiều sự kiện thể thao, âm nhạc hội nghị quốc tế đã phải hủy bỏ do tình trạng khẩn cấp ở Bangkok. Nhiều nước đã cảnh báo công dân của mình về những nguy hiểm ở thủ đô Thái Lan.

Theo ông Sisdivachr Cheewarattanaporn, Chủ tịch Hiệp hội các công ty du lịch Thái Lan, được AFP trích dẫn, « bãi bỏ tình trạng khẩn cấp là một việc tốt đẹp cho ngành du lịch ». Nhưng ông cũng thừa nhận là cần phải mất khoảng ba tháng, thì số lượng du khách đăng ký tới Thái Lan mới trở lại bình thường.

Thái Lan đề ra mục tiêu là trong năm nay, số lượt du khách nước ngoài sẽ tăng 3%, đạt mức 27,5 triệu lượt người.

Tuần trước, Ngân hàng trung ương Thái Lan đã hạ lãi suất chỉ đạo xuống mức thấp nhất kể từ 3 năm qua, với hy vọng thúc đẩy hoạt động kinh tế, vốn bị tác động nặng nề bởi cuộc khủng hoảng chính trị.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.