Vào nội dung chính
THÁI LAN - CHÍNH TRỊ

Tòa Bảo Hiến Thái Lan hủy cuộc bầu cử Quốc hội ngày 02/02

Trong phán quyết công bố vào hôm nay 21/03/2014, Tòa Bảo Hiến Thái Lan tuyên bố cuộc bầu cử Quốc hội ngày 02/02/2014 vừa qua là không có giá trị. Lý do được nêu lên là không tổ chức cùng một ngày và không diễn ra đồng loạt trên toàn quốc. Đối lập Thái Lan muốn lật đổ Thủ tướng Yingluck Shinawatra bằng phán quyết tư pháp, sau thất bại trong phòng phiếu và ngoài đường phố.

Dân chúng trương biểu ngữ trong cuộc biểu tình đòi hỏi kết quả bầu cử phải được tôn trọng, trung tâm Bangkok, 21/03/2014.
Dân chúng trương biểu ngữ trong cuộc biểu tình đòi hỏi kết quả bầu cử phải được tôn trọng, trung tâm Bangkok, 21/03/2014. REUTERS/Athit Perawongmetha
Quảng cáo

Đảng Puea Thái của Thủ tướng Yingluck Shinawatra chiến thắng cuộc bầu cử trước kỳ hạn tổ chức cách nay hơn một tháng trong bầu không khí hỗn loạn. Nhưng kết quả chung cuộc còn phải chờ hai cuộc bầu bổ sung vào tháng Tư tới đây, ở những đơn vị mà hồi tháng Hai bị các cuộc biểu tình phong tỏa đường phố của đối lập ngăn cản.

Một giáo sư luật tại Bangkok đã đệ đơn yêu cầu Tòa Bảo Hiến hủy bỏ cuộc bầu cử không chờ kết quả bổ sung với lý do không diễn ra đồng đều và cùng ngày. Tòa Bảo Hiến đã nghiêng theo lập luận này, đúng theo mong muốn của đối lập Thái Lan, mà thành phần nồng cốt là giới trung lưu và thượng lưu trí thức tại thủ đô.

Chuyên gia David Streckfuss ở Bangkok nhận định là Tòa Bảo Hiến đã công khai thiên vị các nhóm chống chính phủ và điều này sẽ làm thiệt hại cho uy tín liêm chính của Tòa án.

Theo AFP, quyết định của Tòa Bảo Hiến làm chậm lại việc thành lập nội các mới tại Thái Lan, nhưng tạo cơ may dẫn đến giải pháp chấm dứt khủng hoảng chính trị, với điều kiện là đối lập từ bỏ chiến thuật tẩy chay bầu cử.

Ủy ban bầu cử quốc gia cũng cho biết sẽ đề nghị lãnh đạo đảng phái các bên thương thảo một ngày bầu cử mới.

Tuy nhiên, phe Thủ tướng lo ngại bà sẽ bị mất chức trước khi bầu lại. Ủy ban quốc gia chống tham nhũng lên án Thủ tướng Yingluck đã « có nhiều sơ sót » trong chương trình trợ giá gạo cho nông dân. Thủ tướng Yingluck có nguy cơ bị Thượng viện lật đổ trong một cuộc biểu quyết sắp tới.

Để lật đổ Thủ tướng Yingluck Shinawatra, bị tố cáo là « bù nhìn » do người anh là Thủ tướng bị lật đổ Thaksin, từ Doha nơi sống lưu vong, giựt dây, một bộ phận đối lập Thái Lan đã xuống đường nhiều tuần lễ gây áp lực đòi chính phủ phải trao quyền lại cho một « hội đồng nhân dân ». Phe này đã phong tỏa đường phố ngày bầu Quốc hội trước kỳ hạn làm khoảng 10% phòng phiếu phải đóng cửa. Trước đó họ ngăn chận ứng cử viên ghi danh tại 28 đơn vị.

Đảng Dân chủ đối lập biết chắc sẽ thua đảng Puea Thái vì gia tộc Shinawatra có nhiều ảnh hưởng trong giới dân chúng bình dân ở các tỉnh miền bắc Thái. Tình trạng mua phiếu cũng rất bình thường tại Thái Lan.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.