Vào nội dung chính
NHẬT BẢN - HÀN QUỐC

Thủ tướng Nhật đến Hà Lan với hy vọng cải thiện quan hệ với Hàn Quốc

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào hôm nay 23/03/2014 đã lên đường đến Hà Lan. Trên nguyên tắc, mục tiêu chuyến đi là tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế về An ninh Hạt nhân tại La Haye. Tuy nhiên, điểm quan trọng lại là cuộc gặp tay ba Mỹ-Nhật -Hàn bên lề hội nghị, được tổ chức dưới sức ép của Hoa Kỳ.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong cuộc họp báo tại văn phòng chính phủ, Tokyo, 20/03/2014
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong cuộc họp báo tại văn phòng chính phủ, Tokyo, 20/03/2014 REUTERS/Yuya Shino
Quảng cáo

Phát biểu tại phi trường Tokyo-Haneda, trước khi đi, Thủ tướng Abe nêu bật quyết tâm xây dựng quan hệ tốt với người láng giềng Đông Bắc Á : « Đây là cuộc gặp đầu tiên của tôi với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye. Tôi muốn cuộc gặp là giai đoạn đầu của một quan hệ Nhật – Hàn hướng về tương lai ». 

Đây là lần đầu tiên mà hai lãnh đạo đương nhiệm của Nhật Bản và Hàn Quốc gặp nhau trong bối cảnh quan hệ song phương xấu hẳn đi trong thời gian gần đây. Bang giao rất xấu giữa Tokyo và Seoul làm cho Washington khá lo ngại, và đã gia tăng sức ép trong thời gian gần đây để thúc giục hai đồng minh Châu Á này của Mỹ xích lại gần nhau. 

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc đối thoại giữa ông Shinzo Abe và bà Park Geun Hye, Tổng thống Obama cũng tham dự cuộc gặp mặt này. 

Xích mích giữa Hàn Quốc và Nhật Bản bắt nguồn từ tranh chấp lãnh thổ cũng như từ các vấn đề lịch sử đã khiến quan hệ hai nước xấu đi hẳn đi. Điều này có nguy cơ phá hoại chính sách xoay trục hướng về Châu Á của Mỹ. Vào tháng Hai vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã kêu gọi hai bên "quên đi quá khứ", cải thiện quan hệ để đảm bảo ổn định trong khu vực. 

Theo chương trình dự kiến, tại Hà Lan, ông Abe còn có cuộc họp với các thành viên khác trong nhóm G7 về diễn biến ở Ukraina. AFP trích dẫn truyền thông Nhật Bản cho biết là Thủ tướng Nhật sẽ đề nghị một khoản trợ giúp 100 tỷ yen – 710 triệu euro - dưới nhiều hình thức cho Ukraina.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.