Vào nội dung chính
ĐÀI LOAN

Xung đột dữ dội giữa cảnh sát và người biểu tình tại trụ sở chính phủ Đài Loan

Sau khi chiếm giữ trụ sở Quốc hội Đài Loan, những người biểu tình, đa số là sinh viên, chuyển sang chiếm giữ trụ sở chính phủ. Từ một tuần qua, những người biểu tình phản đối chính quyền ký kết hiệp định tự do mậu dịch với Trung Quốc.

Cảnh sát giải tán người biểu tình gần trụ sở chính phủ ở Đài Bắc, chống hiệp định thương mại với Trung Quốc. Ảnh ngay  24/03/ 2014.
Cảnh sát giải tán người biểu tình gần trụ sở chính phủ ở Đài Bắc, chống hiệp định thương mại với Trung Quốc. Ảnh ngay 24/03/ 2014. EUTERS/Edward Lau
Quảng cáo

Tối hôm qua, 23/03/2014, theo lệnh của chính phủ, cảnh sát chống bạo động đã can thiệp giải tán cuộc biểu tình. Theo báo Apple Daily, có khoảng 6 chục người bị thương nặng.

Từ Đài Bắc, thông tín viên Clément Robin gửi về bài tường trình :

« Lần đầu tiên kể từ sáu ngày qua, cảnh sát Đài Loan đã tấn công vào người biểu tình. Theo lệnh của Thủ tướng, cảnh sát chống bạo động từ tất cả các vùng đã được điều động đến Đài Bắc. Cảnh sát đã dùng dùi cui để giải tán 3000 người biểu tình đang tụ tập trước trụ sở chính phủ.

Vào đầu tối qua, hàng ngàn người biểu tình đã vượt qua hàng rào dây thép gai và hàng rào trụ sở chính phủ để tràn vào bên trong, lấn át lực lượng cảnh sát. Hàng chục người đã trèo qua cửa sổ, vào được hội trường trong trụ sở chính phủ.

Tổng thống Mã Anh Cửu đã lên án các hành động bạo lực của người biểu tình. Đảng đối lập chính của Đài Loan kêu gọi mọi người bình tình và đề nghị Tổng thống Đài Loan khẩn cấp mở đối thoại với những người biểu tình để giải quyết cuộc khủng hoảng.

Những người biểu tình đã gia tăng áp lực sau phát biểu đầu tiên của Tổng thống Mã Anh Cửu kể từ sáu ngày qua. Sáng qua, Tổng thống Đài Loan đã kiên quyết từ chối đáp ứng đòi hỏi của người biểu tình là hủy bỏ hiệp định tự do mậu dịch đã ký kết với Trung Quốc.

Cho đến tối qua, hàng ngàn người biểu tình khác vẫn tiếp tục tụ tập ở trong và ngoài trụ sở Quốc hội Đài Loan, làm cho toàn bộ hoạt động chính trị của hòn đảo này bị tê liệt ».

Các vụ xô xát vẫn tiếp tục trong ngày hôm nay. Cảnh sát đã dùng vòi rồng phun nước để giải tán những người biểu tình đang có mặt bên trong trụ sở chính phủ.

Cảnh sát Đài Loan cho biết đã câu lưu 32 người. Theo đài truyền hình TVBS, các vụ xô xát từ tối qua cho đến trưa nay, đã làm ít nhất 120 người bị thương.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.