Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - HOA KỲ

Cựu lãnh đạo phong trào phản kháng Ô Khảm xin tị nạn tại Mỹ

Hôm nay 26/03/2014 AFP loan tin một trong các lãnh đạo phong trào chống chính quyền của nông dân làng Ô Khảm (tỉnh Quảng Đông – Trung Quốc) trốn khỏi Hoa lục hồi tháng Giêng năm nay, có ý định xin tị nạn tại Hoa Kỳ vì lo ngại bị bắt. Trước đó, hai cựu lãnh đạo nổi dậy ở Ô Khảm đã bị công an điều tra vì cáo buộc tham nhũng.

Cựu lãnh đạo phản kháng Ô Khảm, ông Trang Liệt Hoành phát biểu trước dân làng ngày 29/02/2012.
Cựu lãnh đạo phản kháng Ô Khảm, ông Trang Liệt Hoành phát biểu trước dân làng ngày 29/02/2012. REUTERS
Quảng cáo

Ông Zhuang Liehong (Trang Liệt Hoành) là một trong những người tổ chức phong trào biểu tình năm 2011chống lại các quan chức địa phương, bị cáo buộc trưng thu đất đai của dân chúng để bán cho các nhà xây dựng địa ốc. Năm 2012, cùng với nhiều lãnh đạo phong trào, ông được bầu vào cơ quan quyền lực mới của Ô Khảm. Cuộc nổi dậy thành công của dân chúng làng Ô Khảm, một trường hợp hết sức hiếm hoi trong chế độ độc đảng tại Trung Quốc, gây nhiều cảm hứng cho các phong trào đấu tranh dân chủ và nhân quyền tại quốc gia này.

Tuy nhiên, tháng 1/2014, ông Trang Liệt Hoành phải rời khỏi Trung Quốc vì sợ bị công an bắt, sau một cuộc biểu tình phản kháng tại địa phương. Trả lời tờ South China Morning Post có trụ sở tại Hồng Kông, ông Trang Liệt Hoành lo ngại chính quyền sẽ nhân cơ hội này để trả thù. Cựu lãnh đạo phong trào nổi dậy Ô Khảm cho biết ông muốn được sống tại Mỹ hoặc Hồng Kông, nơi ông có thể thoát khỏi nỗi sợ. Kinh nghiệm trong thời kỳ bị bắt giam năm 2011 cho ông thấy « quý giá nhất trên đời không phải là sức khỏe, mà chính là tự do ».

Một nhà nghiên cứu Trung Quốc, ông Hùng Vĩ (Xiong Wei), người từng tiến hành một cuộc điều tra ba tháng về phong trào nổi dậy tại Ô Khảm, cho AFP biết mới đây ông Trang Liệt Hoành có gọi điện thoại cho ông từ Mỹ và bày tỏ ý định xin tị nạn. Nhà nghiên cứu Hùng Vĩ làm việc tại Đại học Bắc Kinh và là giám đốc một trung tâm nghiên cứu độc lập về hành động hợp pháp của công dân (Beijing New Enlightenment Research Center).

Hiện tại Đại sứ Mỹ chưa đưa ra bình luận nào về sự việc này.

Đầu tháng 3/2014, trước cuộc bầu cử mới, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 31/03, các Phó trưởng thôn Dương Sắc Mậu (Yang Semao) và Hồng Duệ Triêu (Hong Ruichao) - hai cựu lãnh đạo phong trào nổi dậy – bị điều tra về tham nhũng. Theo nhà nghiên cứu Hùng Vĩ, nhiều người dân địa phương cho rằng các cuộc điều tra nói trên là nhằm ngăn cản hai cựu lãnh đạo nổi dậy thắng cử trong cuộc bầu cử mới. Hồi tháng 12/2013, trả lời phỏng vấn AFP, hai Phó trưởng thôn Ô Khảm, ông Dương Sắc Mậu và ông Hồng Duệ Triệu, cho biết ban lãnh đạo mới bị mất đi sự ủng hộ của đa số dân làng, vì không lấy lại được đất đai bị các quan chức cũ tước đoạt.

Theo ông Dương Sắc Mậu, trong tổng số 6.500 mẫu đất bị cướp đoạt, dân làng Ô Khảm chỉ thu hồi được không đầy 10%, và hai phần ba coi như bị mất hẳn.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.