Vào nội dung chính
PHÁP - TRUNG QUỐC

Chủ tịch Trung Quốc kết thúc thăm Pháp, gần 20 tỷ euro hợp đồng được ký

Sau bữa tiệc tối tại cung điện Versailles tối nay ( 27/3/2014) do Tổng thống Pháp François Hollande mời, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước kéo dài 3 ngày tại Pháp. Kết quả của chuyến đi là các đối tác hai bên đã ký kết năm chục hợp đồng, với trị giá 18 tỷ euro.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phía sau bên trái) và Tổng thống Pháp François Hollande chứng kiến lễ ký kết các hợp đồng, tại điện Elysée, Paris, 26/03/2014
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phía sau bên trái) và Tổng thống Pháp François Hollande chứng kiến lễ ký kết các hợp đồng, tại điện Elysée, Paris, 26/03/2014 REUTERS
Quảng cáo

Hôm nay ( 27/3), sau bữa cơm trưa do Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault mời, ông Tập Cận Bình sẽ có cuộc tiếp kiến các Chủ tịch hai viện Quốc hội, trước khi cùng Tổng thống François Hollande tới Bộ Ngoại giao, Quai d’Orsay . Tại đây lãnh đạo Trung Quốc sẽ có bài diễn văn quan trọng nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Pháp - Trung.

Hoạt động cuối cùng của đoàn Trung Quốc là tại cung điện Versailles tráng lệ với buổi hoà nhạc đặc biệt trước khi bước vào dự yến tiệc sang trọng của nước Pháp. Đây là lần đầu tiên, một nguyên thủ Trung Quốc được Pháp tiếp đón tại lâu đài Versailles và cũng rất hiếm khi khu lâu đài cổ kính này được dùng là nơi tiếp đón các lãnh đạo nước ngoài.

Tuy nhiên, trọng tâm chuyến thăm Pháp của ông Tập Cận Bình lại là ngày hôm qua. Hai bên đã ký được 50 hợp đồng trao đổi thương mại với giá trị lên tới 18 tỷ euro. Trong đó đáng chú ý là Trung Quốc đặt mua 70 chiếc máy bay Airbus của Pháp, hai bên phối hợp chế tạo một nghìn chiếc trực thăng, phê chuẩn chính thức thỏa thuận tập đoàn Đông Phong Trung Quốc góp vốn vào hãng xe hơi Pháp PSA Peutgeot Citroen.

Đánh giá về mối quan hệ Pháp –Trung, Chủ tịch Trung Quốc nhận định đây là mối quan hệ hai bên cùng có lợi. Ông Tập phát biểu sau lễ ký kết các hợp đồng hôm qua : “Chúng ta đã bắt tay hợp tác để mở ra một giai đoạn mới trong mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Pháp - Trung chặt chẽ và bền vững”.

Về phần mình, Tổng thống Pháp nhấn mạnh: “ 18 tỷ euro hợp đồng, đó là tạo việc làm”. Tạo công ăn việc làm là mối quan tâm nhất của chính phủ Pháp hiện nay, khi mà cũng trong ngày hôm qua, các số liệu thống kê mới được công bố cho thấy nước Pháp đang tiếp tục lún sâu vào nạn thất nghiệp với con số kỷ lục là 3,34 triệu người tìm việc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.