Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - AN NINH MẠNG

Trung Quốc tăng cường an ninh mạng

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm nay 27/3/2014 cho biết nước này sẽ tăng cường các biện pháp an ninh trên internet nhằm đối phó với những vụ xâm nhập được cho là của Hoa Kỳ vào các máy chủ của tập đoàn viễn thông Hoa Vi.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Quảng cáo

Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhạn Sinh, thông tin về việc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ NSA có thể đã xâm nhập vào máy chủ của tập đoàn Hoa Vi càng cho thấy rõ "thói đạo đức giả và chuyên chế của Hoa Kỳ”.

Ông Cảnh đã gay gắt chỉ trích Mỹ rằng: “ít lâu nay , người Mỹ ẫn cao giọng lên án tin tặc Trung Quốc. Sự thật là không có bằng chứng nào để chứng minh. Họ chính là những kẻ vừa ăn cướp vừa la làng”.

Thứ Bảy tuần trước, nhật báo New York Times và tạp chí Đức Der Spiegel đã đăng tải thông tin, theo đó NSA có thể đã xâm nhập vào các máy chủ của tập đoàn viễn thông hàng đầu Trung Quốc Hoa Vi, trong một chiến dịch được đặt tên là “Shotgiant”.

Thông tin của New York Times dựa trên các tài liệu của NSA được cựu nhân viên tư vấn kỹ thuật Edward Snowden cung cấp.

Theo nhật báo Mỹ, một trong những mục tiêu của chiến dịch Shotgiant là tìm hiểu cấc mối liên hệ giữa Hoa Vi và quân đội Trung Quốc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.