Vào nội dung chính
PHILIPPINES

Manila mua máy bay quân sự phòng ngự Trung Quốc

Manila ký cùng lúc hai hợp đồng với Hàn Quốc và Canada mua máy bay chiến đấu và trực thăng vũ trang. Đây là một bước tiến cụ thể trong chương trình hiện đại hóa quân đội để đối phó với Trung Quốc theo tuyên bố của bộ trưởng Quốc phòng Voltaire Gazmin vào ngày hôm qua 28/03/2014.

Máy bay quân sự FA-50 do Hàn Quốc sản xuất.
Máy bay quân sự FA-50 do Hàn Quốc sản xuất. Lee-Jae-Won-Reuters
Quảng cáo

Trong nỗ lực nâng cao khả năng phòng vệ của không quân Philippines, chính quyền Manila vào ngày hôm qua cho biết vừa ký hai hợp đồng mua máy bay của Hàn Quốc và Canada tổng trị giá 528 triệu đôla Mỹ.

Tập đoàn Hàng không và Không gian Hàn Quốc sẽ cung cấp cho Philiippines 12 chiến đấu cơ phản lực FA-50, trị giá 412 triệu đô la trong ba năm tới đây. Manila cũng đặt mua thêm của Canada 8 chiếc trực thăng quân sự. Bộ trưởng Quốc phòng Voltaire Gazmin nhận định : « Sau hơn 4 năm đình trệ, giờ đây không lực Philippines nhận được lời hứa nâng cao khả năng chiến đấu qua chương trình đổi mới quân đội ».

Theo nhận định của AFP, hai hợp đồng quân sự này nằm trong kế hoạch nâng cao khả năng chiến đấu của quân đội Philippines đặc biệt là các đơn vị có nhiệm vụ tuần tra trên các vùng biển đảo bị Trung Quốc tranh đoạt.

Hải quân Philippines cũng đang thăm dò mua thêm tàu chiến của Ý, Pháp và Hàn Quốc. Nhật Bản, qua chương trình viện trợ phát triển, sẽ cung cấp cho Manila 12 tầu tuần duyên. Các biện pháp tăng cường sức mạnh quân sự được thực hiện cùng lúc với nỗ lực ngoại giao kiện Trung Quốc ra tòa án Liên Hiệp Quốc (xem tin RFI 28/03/2014).

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.