Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Cử tri thờ ơ trong cuộc bầu cử tại làng Ô Khảm

Hơn ba năm sau phong trào nổi dậy của nông dân Ô Khảm - Quảng Đông chống chính sách trưng thu đất đai, ngày 31/03/2014, khoảng 9.000 cử tri không hào hứng đi bỏ phiếu trong bối cảnh giới lãnh đạo địa phương đang siết chặt quyền lực.

Cuộc bầu cử địa phương tại làng Ô Khảm được đặt dưới sự canh chừng nghiêm ngặt - REUTERS /Petar Kujundzic
Cuộc bầu cử địa phương tại làng Ô Khảm được đặt dưới sự canh chừng nghiêm ngặt - REUTERS /Petar Kujundzic
Quảng cáo

Ô Khảm là một địa danh được biết đến từ sau các đợt biểu tình rầm rộ vào tháng 9/2011 để phản đối tình trạng các quan chức địa phương tham nhũng, lấy đất của dân để phục vụ các dự án địa ốc và công nghiệp. Khoảng 20.000 dân cư trong làng phẫn nộ vì họ không được bồi thường thỏa đáng. Giọt nước làm tràn ly là khi công an đàn áp thô bạo người biểu tình, gây ra án mạng.

Để xoa dịu tình hình, chính quyền Quảng Đông khi đó đã khai trừ khỏi đảng 2 quan chức cao cấp và trừng phạt gần 20 cán bộ khác. Ngoài ra, làng Ô Khảm đã tổ chức bầu lại lãnh đạo mới và một trong những người đứng đầu cuộc phản kháng đã được bầu vào chức vụ bí thư đảng ủy.

Theo phóng viên AFP cho đến chiều nay chỉ có khoảng 1.000 trên tổng số 9.000 cử tri Ô Khảm đi bỏ phiếu. Tỷ lệ vắng mặt lần này rất cao, khác hẳn với sự hào hứng của năm 2012.

Lý do là vì từ đó tới nay đời sống của người dân Ô Khảm không được cải thiện, chính quyền địa phương không hoàn trả lại đất cho nông dân. Gần 50 % đất đai trồng trọt đã bị tịch thu trái phép và chính quyền địa phương dù do một người từng tham gia phong trào đòi lại đất cho nông dân lãnh đạo, đã không đảo ngược được thế cờ.

Vài tuần lễ trước cuộc tuyển cử hôm nay, nhiều cựu lãnh đạo của phong trào nông dân Ô Khảm đã bị bắt giữ. Cán bộ địa phương hăm dọa và sách nhiễu dân làng. Thậm chí có người còn công khai tuyên bố là « chính quyền muốn bắt ai thì bắt ». Cử tri Ô Khảm nhận thấy sự hiện diện đông đảo bất thường của các nhân viên cấp thành phố và cấp tỉnh tại các phòng phiếu. Một số nhân chứng không loại trừ khả năng gian lận bầu cử.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.