Vào nội dung chính
MỸ - ẤN ĐỘ

Căng thẳng ngoại giao, đại sứ Mỹ tại Ấn Độ từ chức

Bà Nancy Powell thông báo từ chức đại sứ Mỹ tại Ấn Độ. Về mặt chính thức, vị nữ đại sứ Mỹ sau 37 năm hoạt động trong ngành ngoại giao xin về hưu. Nhưng theo giới quan sát sự kiện này xảy ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ -Ấn gặp một số xung khắc.  

Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ, Nancy Powell. Ảnh chụp tháng 6/2013.
Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ, Nancy Powell. Ảnh chụp tháng 6/2013. REUTERS/Jacquelyn Martin/Pool/Files
Quảng cáo

Trong buổi họp tại sứ quán Hoa Kỳ ở New Delhi vào ngày 31/03/2014 Nancy Powell cho biết bà đã đệ đơn lên Tổng thống Obama xin thôi chức đại sứ để về hưu kể từ cuối tháng 5, tức là trước kỳ hạn.

Tin này do phát ngôn viên bộ ngoại giao Mỹ Marie Harf thông báo với báo chí ở Washington kèm theo bình luận : Vụ từ chức này không có liên quan nhân quả gì với bất kỳ căng thẳng nào giữa Mỹ và Ấn.

Bà Nancy Powell nhậm chức đại sứ tại Ấn Độ ngày 19/04/2012. Động thái ngoại giao quan trọng của bà gần đây nhất là vào giữa tháng 2/2014, tiếp xúc với chính khách Narendra Mordi, lãnh đạo đối lập Ấn Độ có triển vọng lên làm thủ tướng sau cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 07/04/2014.

Chính phủ Mỹ đã nối lại quan hệ với nhà lãnh đạo đối lập này 12 năm sau vụ xung đột tôn giáo làm hàng ngàn người chết, đa số là tín đồ Hồi giáo, ở bang Gujarat miền tây Ấn Độ vào năm 2002, nơi ông Mordi làm thủ tướng tiểu bang.

Hai nước cũng đang xung khắc trên một hồ sơ khác liên quan đến một nữ nhân viên ngoại giao Ấn tại New York, bị tư pháp Mỹ truy tố về tội đối xử với gia nhân như nô lệ, khai gian để xin chiếu khán cho người giúp việc nhà. Cuối cùng, nhờ quy chế miễn nhiễm của nhân viên ngoại giao, bà Devyani Khobragade tránh né được lưới pháp luật nhưng phải tức khắc về nước.

Gián tiếp thừa nhận nữ đại sứ Mỹ trả giá cho tình trạng căng thẳng này, một nguồn tin từ quốc hội Hoa Kỳ cho rằng bà Nancy Powell nhậm chức trong thời kỳ "quan hệ Mỹ-Ấn khá khó khăn".

Chuyên gia bang giao quốc tế Milan Vaishnav của viện nghiên cứu Carnegie cũng nhận định là Hoa Kỳ sẽ có lợi nếu bổ nhiệm đại sứ mới trong giai đoạn bầu cử tại Ấn.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.