Vào nội dung chính
BIỂN ĐÔNG

Manila coi thường các đe dọa của Bắc Kinh trong vụ kiện Trung Quốc

Sau những lời chỉ trích kèm theo những lời đe dọa từ phía Bắc Kinh rằng quan hệ song phương đã bị tổn hại do việc Philippines tiếp tục vụ kiện Trung Quốc về Biển Đông, chính quyền Manila vào hôm nay, 02/04/2014, đã bác bỏ các luận điểm cáo buộc. Mặt khác, Philippines cũng tỏ thái độ coi thường các lời hù dọa của Trung Quốc về nguy cơ sứt mẻ quan hệ.

Herminio Coloma Jr, Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Philippines - Reuters
Herminio Coloma Jr, Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Philippines - Reuters
Quảng cáo

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Manila, phát ngôn viên Phủ Tổng thống Philippines Herminio Coloma Jr tái khẳng định rằng Philippines chỉ bảo vệ lợi ích của mình khi chuyển bản ghi nhớ lên Tòa án trọng tài Liên Hiệp Quốc, yêu cầu xét lại « đường chín đoạn » mà Trung Quốc vạch ra để đòi chủ quyền trên Biển Đông. 

Chủ nhật 30/03 vừa qua, theo đúng yêu cầu của Tòa án Liên Hiệp Quốc về Luật Biển , Manila đã chuyển đến định chế này tập hồ sơ giải trình cho yêu cầu của Philippines, muốn định chế quốc tế này phán quyết về các yêu sách chủ quyền quá đáng của Trung Quốc trên hầu như toàn bộ Biển Đông. 

Manila khẳng định rằng lập trường của Bắc Kinh hoàn toàn bất hợp pháp chiếu theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, vi phạm chủ quyền của Philippines trên thềm lục địa của mình, đồng thời lấn chiếm một phần Biển Đông nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. 

Sau Bộ Ngoại giao và báo chí Trung Quốc, hôm qua đến lượt đại biện Sứ quán Trung Quốc tại Manila lên tiếng đả kích Philippines, thậm chí cho rằng : « Những gì phía Philippines đã làm đã gây tổn hại nghiêm trọng cho quan hệ song phương với Trung Quốc ». 

Thông báo của Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila còn cho rằng lẽ ra Philippines phải tìm kiếm sự chấp thuận của Trung Quốc vì cơ chế trọng tài quốc tế đòi hỏi sự đồng ý của cả hai bên. Đại biện sứ quan Trung Quốc kêu gọi Manila « sửa chữa sai lầm và trở lại chính đạo bằng cách đàm phán song phương với Bắc Kinh để giải quyết tranh chấp ». 

Đối với phát ngôn viên Phủ Tổng thống Philippines, quan hệ song phương Philippines Trung Quốc đâu chỉ dựa trên duy nhất hồ sơ Biển Đông, mà còn có nhiều lãnh vực khác mà hai bên có thể phát huy hợp tác và bồi dưỡng tình hữu nghị.

Riêng về lập luận của đại diện Trung Quốc tại Manila, ông Coloma cho rằng : « Đó là ý kiến ​​riêng » của Trung Quốc trong lúc Philippines có « quan điểm của riêng mình » và sẵn sàng bảo vệ lợi ích quốc gia. 

Vụ Manila kiện Trung Quốc ra trước Liên Hiệp Quốc lẽ dĩ nhiên được đồng minh Mỹ tán đồng. Theo bộ Ngoại giao Mỹ, quyền của một nước sử dụng cơ chế giải quyết tranh chấp theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển UNCLOS cần phải được tôn trọng . 

Tokyo cũng hết sức hoan nghênh : Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã ra tuyên bố ca ngợi quyết định của Philippines được đánh giá là nhằm « giải quyết tranh chấp một cách hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.