Vào nội dung chính
HOA KỲ - BẮC TRIỀU TIÊN

Mỹ kêu gọi Bắc Kinh gây áp lực với Bình Nhưỡng

Hôm qua 01/04/2014, Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi Trung Quốc cần phải gây áp lực lên Bắc Triều Tiên để đồng minh của họ từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân nếu Bắc Kinh muốn Washington thay đổi chiến thuật quân sự trong khu vực. 

Trụ sở bộ Ngoại giao Mỹ (www.state.gov)
Trụ sở bộ Ngoại giao Mỹ (www.state.gov)
Quảng cáo

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách khu Đông Á, Danny Roussel ghi nhận gần đây Bắc Kinh tỏ ra khó chịu về việc Hoa Kỳ tăng cường các hoạt động hợp tác quân sự với các đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc.

Trong một cuộc họp với nhóm nghiên cứu chiến lược Asia Society, ông Roussel giải thích rằng nếu muốn có ý kiến về các cuộc triển khai quân sự và những dự án liên minh chiến lược (của Mỹ) trong khu vực thì trước hết Bắc Kinh hãy dùng ảnh hưởng của mình đối với Bắc Triều Tiên để buộc nước này đi đúng hướng.

Là đồng minh có ảnh hưởng nhất đối với Bình Nhưỡng, nhiều khi Bắc Kinh cũng tỏ thái độ bất bình đối với cuộc phiêu lưu hạt nhân của chế độ Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên giới phân tích Mỹ đều có chung nhận định là Trung Quốc không muốn chế độ của Kim Jong Un bị sụp đổ.

Ông Russel cũng khen ngợi thái độ của Trung Quốc gần đây khi ủng hộ việc Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc thắt chặt trừng phạt Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, theo thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, Bắc Kinh cần có thêm những biện pháp trực tiếp khác với Bình Nhưỡng để Bắc Triều Tiên buộc phải tuân thủ theo các nghĩa vụ quốc tế của họ trong trương trình phát triển vũ khí hạt nhân.

Từ vài tuần qua, Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục thách thức cộng đồng quốc tế bằng hàng loạt các vụ bắn tên lửa tầm ngắn, tầm trung khiến tình hình bán đảo Triều Tiên thêm căng thẳng. Thậm chí, Bình Nhưỡng hôm Chủ Nhật còn đưa ra đe doạ tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 4. Chỉ sau đó một ngày giữa Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc đã xảy ra vụ đấu pháo hạng nặng trên hải giới hai nước.

Trong một bối cảnh khác, Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục tỏ tức giận trước các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn đang diễn ra trong khu vực. Hôm nay thông tấn xã chính thức Bắc Triều Tiên KCNA đã dẫn phát biểu của lãnh đạo Kim Jong Un với các quan chức quân cao cấp quân đội đánh giá “tình hình hiện nay là rất nghiêm trọng” .

Lãnh tụ Bắc Triều Tiên nói: “ Làm ngơ trước thái độ cao thượng và thiện chí của chúng ta, Hoa Kỳ và các thế lực thù địch khác đã đẩy mạnh các cuộc tập trận nhằm phá hoại về mặt chính trị, cô lập về kinh tế và đè bẹp về quân sự đất nước chúng ta”.

Cuối cùng, lãnh đạo Bắc Triều Tiên không quên cảnh báo rằng quân đội và nhân dân Bắc Triều Tiên sẽ không chấp nhận “ thái độ thù địch của Mỹ” và sẽ bóp nát ý đồ đó của các thế lực thù địch.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.