Vào nội dung chính
MALAYSIA - MÁY BAY MẤT TÍCH

MH370 : Malaysia hứa tìm kiếm đến cùng máy bay mất tích

Hôm nay, 03/04/2014, trong chuyến thăm Úc, nơi đặt trung tâm chỉ huy chiến dịch tìm kiếm chuyến bay MH 370, Thủ tướng Malaysia tuyên bố sẽ không ngừng tìm kiếm chừng nào chưa tìm ra bí ẩn của vụ máy bay mất tích. Trong khi đó tại Trung Quốc bắt đầu xuất hiện trên mạng xã hội những lời kêu gọi tẩy chay du lịch và hàng không Malaysia.

Trên các trang mạng xã hội, cư dân mạng Trung Quốc yêu cầu chính phủ của mình đưa ra các biện pháp trừng phạt kinh tế chống lại Malaysia và kêu gọi tẩy chay ngành du lịch quốc gia này..
Trên các trang mạng xã hội, cư dân mạng Trung Quốc yêu cầu chính phủ của mình đưa ra các biện pháp trừng phạt kinh tế chống lại Malaysia và kêu gọi tẩy chay ngành du lịch quốc gia này.. Photo by: Universal Images Group via Getty Images
Quảng cáo

Đến thăm trung tâm chỉ huy chiến dịch tìm kiếm đặt tại thành phố Perth bên bờ tây của nước Úc, Thủ tướng Najib Razak khẳng định : « Chúng tôi muốn tìm được câu trả lời. Chúng tôi muốn động viên các gia đình và chúng tôi sẽ không nghỉ ngơi cho tới khi chưa tìm được câu trả lời ».

Cho đến nay, đã gần một tháng trôi qua, mặc dù các vệ tinh đã phát hiện được hàng trăm vật thể trôi nổi trên vùng biển nam Ấn Độ Dương, nhiều tàu và máy bay của 8 nước đang được huy động vào cuộc tìm kiếm, nhưng chưa có một vật nào có liên đến chiếc máy bay Boeing 777 mất tích của hãng hàng không Malaysia được vớt lên.

Mỗi ngày qua đi hy vọng tìm được dấu vết của chiếc máy bay mất tích càng trở thêm mờ mịt. Nỗi tuyệt vọng của thân nhân những hành khách đi trên máy bay, đặc biệt là khách Trung Quốc giờ chuyển thành nỗi phẫn nộ đổ lên Malaysia. Sau những cuộc biểu tình chỉ trích chính phủ Malaysia giờ đây người Trung Quốc quay sang tẩy chay du lịch đến đất nước này. Một số công ty du lịch lớn của Trung Quốc đã xoá hành trình đến Malaysia.

Từ Bắc Kinh thông tín viên Haike Schmidt tường trình :

" Đặt khách sạn, vé máy bay hay đăng ký du lịch qua trang mạng dịch vụ du lịch Ctrip là việc làm rất đơn giản theo như quảng cáo, nhưng trừ điểm đến là Malaysia. Đa số các trang mạng dịch vụ du lịch lớn của Trung Quốc đều không bán các chuyến đi đến Malaysia. Trên thực tế thì từ sau ngày 8 tháng ba, nhu cầu này cũng đã giảm rất mạnh.

Ông Giang, người phụ trách quan hệ khách hàng của Ctrip cho biết : « Lượng khách đặt chỗ đi Malaysia đã giảm đột ngột. Chúng tôi không còn tư vấn cho khách đến Malaysia nữa cũng như không mua vé của hàng không Malaysia nữa. Những ai muốn huỷ đặt chỗ đến Malaysia đều được hoàn tiền. Chúng tôi đã cho ngừng các quảng cáo cho điểm đến này và không còn hợp tác với Malaysia Airlines. Đơn giản là chúng tôi đề nghị với khách các tour đi Thái lan, Maldive và Indonesia. Chương trình lữ hành, giá thành, khoảng cách và phong cảnh ở những nơi đó cũng rất giống với Malaysia ».

Năm ngoái, 1,8 triệu người Trung Quốc đi du lịch Malaysia. Năm nay, nhiều công ty du lịch lớn ở Trung Quốc đã bị mất 50% lượng khách đặt tour."

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.