Vào nội dung chính
BẮC TRIỀU TIÊN - CHÍNH TRỊ

Kim Jong Un cách chức Bộ trưởng Thương mại

Theo báo chí nhà nước Bắc Triều Tiên hôm nay 05/04/2014, Bộ trưởng Thương mại nước này đã bị cách chức. Dường như động thái này của lãnh đạo trẻ tuổi Kim Jong Un nhằm gạt sang bên lề những người ủng hộ ông chú dượng quyền uy đã bị tử hình vào năm ngoái.

Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un bỏ phiếu bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân Tối cao ngày 09/03/2014.
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un bỏ phiếu bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân Tối cao ngày 09/03/2014. REUTERS/KCNA
Quảng cáo

Đài phát thanh Bình Nhưỡng loan báo, tân Bộ trưởng Thương mại Kim Kyong Nam đã tham gia một lễ hội ẩm thực nhằm kỷ niệm sinh nhật của cố lãnh tụ Kim Il Sung.

Hãng tin Hàn Quốc Yonhap nhận định, đây là lần đầu tiên báo chí Bắc Triều Tiên giới thiệu nhân vật này với tư cách Bộ trưởng Thương mại, và có lẽ người tiền nhiệm Ri Song Ho đã bị thay thế vào tháng trước, trong một cuộc bầu cử mà mọi việc đã được định đoạt trước tại Quốc hội.

Kim Kyong Nam là một trong số 687 ứng viên được duyệt trước, và đã được bầu lên trong cuộc bầu cử tiến hành 5 năm một lần, không hề có ý kiến chống đối để dẫn đến thay đổi quyền lực, trong chế độ khép kín nhất thế giới.

Ri Song Ho nhậm chức từ năm 2012, đã không tái đắc cử vào Hội đồng Nhân dân Tối cao. Không thể biết được vì sao ông Ri bị cách chức, nhưng vụ này xảy ra vào lúc Bình Nhưỡng thanh trừng nhiều quan chức có liên hệ với ông Jang Song Thaek, từng là nhân vật số hai của chế độ.

Người chú dượng của Kim Jong Un bị tử hình vì một loạt tội danh trong đó có tội phản bội và tham nhũng. Đây là sự kiện chính trị chấn động nhất kể từ khi lãnh tụ trẻ tuổi lên nắm quyền thay người cha quá cố là Kim Jong Il vào năm 2011.

Sau khi ông Jang Song Thaek bị hành quyết, Bình Nhưỡng đã cách chức các Bộ trưởng Bộ Hầm mỏ và Bộ Kỹ nghệ Kim loại vào tháng Giêng, và nay đến lượt Ri Song Ho.

Hồi tháng 12/2013, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl Jae cho biết Bắc Triều Tiên thanh trừng các quan chức thân cận với ông Jang. Tuy vậy việc thanh trừng này dường như chỉ giới hạn trong một số ít quan chức, ông Ryoo bác bỏ tin đồn Bình Nhưỡng thẳng tay loại ra nhiều nhân vật trong đảng và quân đội.

Cũng vào tháng 12/2013, người đứng đầu ngành tình báo Hàn Quốc nói rằng hai trong số những người thân tín của ông Jang đã bị hành quyết, trong lúc Bình Nhưỡng triệu hồi về nước một số nhà ngoại giao hay viên chức thương mại bị nghi ngờ là thân thiết với ông Jang.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.