Vào nội dung chính
NHẬT BẢN - ÚC

Nhật Bản - Úc đạt thoả thuận tự do mậu dịch

Sau 7 năm đàm phán, thủ tướng Nhật Bản và đồng nhiệm Úc ngày 07/04/2014 thông báo đã san bằng những bất đồng để hướng tới một hiệp định tự do mậu dịch song phương. Đôi bên sẽ nhanh chóng ấn định thời điểm ký kết văn bản nói trên.

Thủ tướng Úc Tony Abbott (phải) và đồng sự Nhật Bản, Thủ tướng Shinzo Abe tại Tokyo ngày 7/4/2014.
Thủ tướng Úc Tony Abbott (phải) và đồng sự Nhật Bản, Thủ tướng Shinzo Abe tại Tokyo ngày 7/4/2014. REUTERS/Kimimasa Mayama/Pool
Quảng cáo

Trong cuộc họp báo chung chiều nay tại Tokyo, thủ tướng Shinzo Abe và đồng nhiệm Úc, Tony Abbott, cùng nhấn mạnh:  « Với hiệp định tự do mậu dịch, trao đổi thượng mại và đầu tư vào hai nước sẽ gia tăng đáng kể. Đây là một cột mốc lịch sử quan trọng đối với cả Nhật Bản và Úc ».

Trong quá trình đàm phán, Tokyo và Canberra đã gặp trở ngại trên hai hồ sơ lớn : Thịt bò của Úc nhập vào Nhật Bản và công nghệ sản xuất xe hơi của Nhật vào thị trường Úc. Cụ thể là thịt bò Úc nhập vào Nhật Bản hiện nay đang bị đánh thuế 38,5 %. Sau khi thương thuyết, Tokyo chấp nhận giảm mức thuế đó xuống còn từ 20 đến 30 %. Biện pháp này nhằm giúp ngành chăn nuôi của Úc mở rộng địa bàn trên xứ hoa anh đào.

Về phía Nhật Bản, do muốn bảo vệ ngành công nghệ xe hơi, Tokyo đòi Canberra bãi bỏ thuế nhập khẩu nhắm vào xe của Nhật để các tập đoàn Nhật có thể cạnh tranh một cách bình đẳng với các đối thủ khác như của Hàn Quốc chẳng hạn trên thị trường Úc.

Giới quan sát nhấn mạnh, đồng thuận về hiệp định tự do mậu dịch Nhật - Úc nói trên là một bước tiến hết sức quan trọng khi biết rằng, vào ngày mai (08/04/2014) Canberra và Seoul chính thức ký kết hiệp định tự do mậu dịch song phương Úc - Hàn.

Thủ tướng Úc, Tony Abbott đang công du Nhật Bản. Bên cạnh hồ sơ kinh tế và thương mại ông còn thảo luận với thủ tướng Shinzo Abe về hồ sơ quốc phòng. Lãnh đạo Nhật Bản cho biết : " Đôi bên sẽ thảo luận thêm về khả năng hợp tác trong các lĩnh vực như trang thiết bị và kỹ thuật phòng vệ". Nhật Bản là chặng đầu vòng công du Đông Bắc Á của thủ tướng Úc. Sau Tokyo ông Abbott sẽ tới Seoul và Bắc Kinh.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.