Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - MỸ

Trung Quốc mời bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm tàu sân bay

Phái đoàn Mỹ yêu cầu, Bắc Kinh chấp thuận : Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel sẽ đặt chân lên hàng không mẫu hạm Liêu Ninh mà Trung Quốc rất tự hào nhân chuyến viếng thăm ba ngày của chủ nhân Lầu năm góc tại Hoa lục kể từ hôm nay 07/04/2014.

Chiếc tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc mang tên Liêu Ninh đã chính thức đưa vào sử dụng ngày 25/9/2012.
Chiếc tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc mang tên Liêu Ninh đã chính thức đưa vào sử dụng ngày 25/9/2012. REUTERS/Stringer/Files
Quảng cáo

Theo AFP, bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã từ Tokyo, Nhật Bản bay đến Thanh Đảo, Trung Quốc vào chiều hôm nay. Thành phố cảng ở miền Đông Trung Quốc là nơi đặt hậu cứ của hàng không mẫu hạm Liêu Ninh, bị Ukraina phế thải nhưng được Trung Quốc canh tân để biến thành vũ khí phục vụ chiến lược làm cường quốc hải dương.

Theo một viên chức Mỹ xin ẩn danh, phái đoàn Hoa Kỳ đã yêu cầu thăm viếng « biểu tượng » của quân đội Trung Quốc và đã được Bắc Kinh chấp thuận. Chưa rõ thời điểm nào trong ba ngày thăm viếng, bộ trưởng Chuck Hagel, sẽ được chứng kiến tận mắt hành không mẫu hạm Liêu Ninh của Trung Quốc nhưng ông sẽ là viên chức cao cấp nhất của Hoa Kỳ được ưu đãi này.

Cũng theo nguồn tin trên, đây là tín hiệu « có ý nghĩa » trong bối cảnh Washington tìm cách cái thiện đối thoại với Bắc Kinh để làm giảm tình hình căng thẳng trong khi vực châu Á Thái Bình dương và khuyến khích Trung Quốc minh bạch hơn trong lãnh vực an ninh quốc phòng.

Tham vọng hải lực của Bắc Kinh làm rất nhiều quốc gia láng giềng lo sợ. Để chứng minh quyết tâm của Washington, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã có hai tuyên bố mang ý nghĩa mạnh mẽ tại Tokyo, trước khi lên đường sang Thanh Đảo. Thứ nhất là thông báo đưa thêm hai khu trục hạm có trang bị hệ thống chống tên lửa chống tên lửa được nói là để phòng ngừa Bắc Triều Tiên. Thứ hai là ông cảnh cáo Trung Quốc không được đơn phương giải quyết tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải với các lân bang « dù lớn hay nhỏ » theo kiểu nước Nga.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.