Vào nội dung chính
NHẬT BẢN

Nhật Bản: Biểu tình chống tăng cường vai trò của quân đội

Hàng ngàn người đã xuống đường hôm nay, 08/04/2014, tại Nhật Bản để phản đối kế hoạch của Thủ tướng Shinzo Abe muốn giảm nhẹ điều khoản chủ hòa trong Hiến pháp và trao cho quân đội một vai trò tích cực hơn. Theo ban tổ chức, nhà văn Kenzaburo Oe, người từng đoạt giải Nobel Văn học, cũng tham gia và phát biểu trong cuộc biểu tình.

Một đơn vị thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tham gia duyệt binh tại một căn cứ ở Osaka, ngày 27/10/2013.
Một đơn vị thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tham gia duyệt binh tại một căn cứ ở Osaka, ngày 27/10/2013. REUTERS/Issei Kato/Files
Quảng cáo

Thủ tướng Nhật đã đánh giá Nhật cần xét lại điều khoản chủ hòa – điều 9 trong Hiến pháp – để có thể thực hiện chính sách "phòng thủ chung", tức là trợ giúp cho một đồng minh khi bị tấn công.

Đây là điều mà Hiến pháp Nhật Bản hiện hành không cho phép. Điều 9 của Hiến pháp, do Hoa Kỳ áp đặt sau Đệ nhị Thế chiến, ghi rõ là Nhật Bản từ bỏ việc sử dụng vũ lực để giải quyết các tranh chấp quốc tế. Các chính phủ trước đây cũng đã cho là lực lượng Nhật chỉ nổ súng khi chính mình bị tấn công.

Hiện nay, ngày càng có nhiều người Nhật phản đối chính sách của Thủ tướng Abe, muốn tăng cường sức mạnh cũng như vai trò của quân đội Nhật.

AFP trích dẫn báo Nhật Asahi Shimbun, nêu lên kết quả một cuộc thăm dò dư luận mới đây cho thấy có đến 63% người được hỏi chống đối chính sách quân sự và phòng thủ chung của Thủ tướng Abe. Trong lúc đó, số người ủng hộ là 29%. Cuộc thăm dò vào năm ngoái, 2013, cho thấy tỉ lệ phản đối thấp hơn, chỉ là 56%.

Trong kết quả công bố hôm qua, 07/04, người phản đối việc xét lại điều 9 trong Hiến pháp lên đến 64%, cao hơn mức của năm ngoái là 52%.

Chính sách tăng cường sức mạnh và vai trò của quân đội Nhật đương nhiên là bị Bắc Kinh chỉ trích, nhưng được Washington tán đồng.

Theo giới quan sát, tranh chấp trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ngày gay gắt thêm, đã tạo điều kiện cho ông Abe mạnh dạn hơn trong chính sách quân sự của mình.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.