Vào nội dung chính
PAKISTAN - KHỦNG BỐ

Islamabad : Đánh bom giữa chợ làm 20 người chết

Sáng nay, 09/04/2014, một quả bom giấu trong khay để hoa quả phát nổ giữa một khu chợ đông người ở Islamabad đã làm ít nhất 20 người chết và hàng chục người bị thương. Đây là vụ khủng bố thứ 2 trong vòng chưa đầy một tháng và cũng là vụ đẫm máu nhất xảy ra ở thủ đô Pakistan, nơi vẫn được cho là khá an toàn so với nhiều vùng khác của đất nước.

Cảnh sát làm việc tại hiện trường sau vụ nổ, Islamabad, 09/04/2014.
Cảnh sát làm việc tại hiện trường sau vụ nổ, Islamabad, 09/04/2014. REUTERS/Mian Khursheed
Quảng cáo

Thông tín viên Gaelle Lussia – Berdou tại Islamabad tường trình :

"Tất cả các bệnh viện trong thủ đô đã được đặt trong tình trạng báo động để đón nhận rất đông nạn nhân của vụ nổ. Quả bom nổ để lại một hố có đường kính khoảng một mét giữa khu chợ hoa quả, nơi có rất đông người lui tới vào lúc sáng nay. Khu chợ nằm trong một khu phố ở ven đô, cách không xa siêu thị của tập đoàn Metro, nơi những người nước ngoài và dân khá giả trong thủ đô vẫn thường lui tới mua sắm.

Chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ đánh bom. Đây là vụ tấn công khủng bố thứ hai trong thành phố Islamabad trong vòng chưa đầy một tháng. Hồi đầu tháng Ba vừa qua một nhóm có vũ trang đã đột nhập vào giữa một toà án nằm trong trung tâm thành phố bắn chết 11 người, trong đó có một thẩm phán.

Nếu như ở những thành phố như Peshawar ở miền tây –bắc đất nước, hay Karachi ở miền nam, vẫn thường xuyên xảy ra các vụ khủng bố đẫm máu, chủ yếu do quân Taliban tiến hành, thì nhìn chung Islamabad vẫn được người dân cho là nơi an toàn hơn cả.

Trước vụ tấn công này, năm 2008 tại Islamabad cũng đã xảy ra một vụ khủng bố đẫm máu. Khi đó vụ đánh bom tại khách sạn Mariott đã làm sáu chục người thiệt mạng. Rõ ràng là thủ đô Pakistan không còn là thành phố an toàn nữa. "

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.