Vào nội dung chính
NHẬT BẢN - HÀN QUỐC

Nhật - Hàn nỗ lực cải thiện bang giao

Bộ Ngoại giao Nhật Bản hôm nay (13/04/2014) thông báo Tokyo và Seoul sẽ san bằng những bất đồng trong các cuộc họp vào tuần tới. Mục tiêu đề ra nhằm cải thiện quan hệ song phương trước vòng công du Đông Bắc Á của Tổng thống Hoa Kỳ, Barack Obama trong 10 ngày nữa.

Việc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (giữa) đến thăm đền thờ Yasukuni ngày 26/12/2013 khiến cho bang giao Nhật-Hàn thêm nguội lạnh..
Việc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (giữa) đến thăm đền thờ Yasukuni ngày 26/12/2013 khiến cho bang giao Nhật-Hàn thêm nguội lạnh.. REUTERS/Toru Hanai
Quảng cáo

Chính quyền Tokyo cho biết ngày 16/04/2014 đại diện Bộ Ngoại giao Nhật Bản đặc trách về khu vực Châu Á và Châu Đại dương, Junichi Ihara sẽ đến Seoul để thảo luận với đồng nhiệm Hàn Quốc về hồ sơ « gái giải sầu » phục vụ cho quân đội Nhật Bản trong Đệ nhị Thế chiến. Đây là một trong những cái gai trong quan hệ Nhật-Hàn.

Nỗ lực nói trên của cả phía Hàn Quốc lẫn Nhật Bản diễn ra vào lúc Tổng thống Hoa Kỳ, Barack Obama ngày 23/04/2014 bắt đầu viếng thăm Nhật Bản. Cho tới ngày hôm nay quan hệ giữa hai đồng minh Đông Bắc Á này của Mỹ đã phần nào nguội lạnh sau vụ Thủ tướng Nhật Bản, Shinzo Abe viếng thăm đền thờ tử sĩ Yasukuni, nơi thờ phụng 14 tội phạm chiến tranh Nhật Bản trong số 2,5 triệu người đã hy sinh vì tổ quốc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.