Vào nội dung chính
Mỹ - ĐÀI LOAN

Quan chức cao cấp Mỹ đầu tiên đến thăm Đài Loan

Lần đầu tiên từ 14 năm qua, Mỹ điều một quan chức cao cấp trong chính quyền đến Đài Loan. Lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) của Hoa Kỳ, bà Gina MacCarthy bắt đầu công tác tại Đài Loan và Việt Nam từ ngày 14 đến 16/04/2014. Trung Quốc luôn phản đối mọi liên lạc trực tiếp giữa chính quyền Washington với Đài Bắc.

Bà Gina MacCarthy, lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) của Hoa Kỳ. Wikipedia
Bà Gina MacCarthy, lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) của Hoa Kỳ. Wikipedia
Quảng cáo

Hôm qua (12/04/2014), Cơ quan Bảo vệ Môi trường EPA của Mỹ thông báo bà McCarthy bắt đầu chuyến công tác ba ngày tại Đài Loan và Việt Nam. Ở Đài Bắc, lãnh đạo EPA sẽ thảo luận với các quan chức cao cấp của Đài Loan đặc trách về môi trường và « một số các quan chức khác trong chính quyền ». Sau cùng người đứng đầu Cơ quan EPA của Mỹ sẽ thuyết trình tại Đại học Quốc gia Đài Loan trước khi tới Việt Nam. AFP không cho biết rõ về lịch làm việc của bà McCarthy tại Việt Nam.

Hãng thông tấn Pháp AFP lưu ý bà Gina McCarthy là quan chức cao cấp nhất trong chính phủ Mỹ được Washington điều tới Đài Loan kể từ năm 2000 tới nay. Dưới thời tổng thống Bill Clinton, quan chức cao cấp nhất đại diện cho chính quyền Hoa Kỳ đã ghé tới Đài Bắc là Bộ trưởng Giao thông Rodney Slater.

Bắc Kinh thường xuyên phản đối mọi hình thức của cộng đồng quốc tế công nhận chính quyền Đài Bắc. Quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan đã được cải thiện rõ rệt kể từ khi tổng thống Mã Anh Cửu lên cầm quyền vào năm 2008. Về phía Hoa Kỳ, do không muốn gây trở ngại trong quan hệ Mỹ-Trung, Washington tránh gửi các quan chức đại diện cho chính quyền đến Đài Bắc. Năm 2011 giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế của Mỹ, Rajiv Shah đã công tác tại Đài Loan nhưng khác với bà McCarthy lần này, ông Shah đã không đại diện cho chính phủ Mỹ.

Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Môi trường của Hoa Kỳ đến Đài Loan trong bối cảnh chính quyền của tổng thống Mã Anh Cửu từ giữa tháng 3/2014 đang phải đối mặt với phong trào phản kháng bài Trung Quốc của nguời dân Đài Loan.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.