Vào nội dung chính
NHẬT BẢN - YTẾ

Cúm H5 : Nhật đã tiêu hủy 112.000 gia cầm

Tính tới ngày 15/04/2014 Nhật Bản đã cho triệt hạ 112.000 gia cầm trong vòng 2 ngày, tại miền Tây nam nước này, sau khi xuất hiện nhiều ca cúm gia cầm. Phản ứng nhanh chóng triệt để này nhằm ngăn chặn cúm lây lan. Đây là lần đầu tiên cúm gia cầm tái xuất hiện tại Nhật kể từ 3 năm nay.

Nhân viên y tế hủy gia cầm. Ảnh minh họa.
Nhân viên y tế hủy gia cầm. Ảnh minh họa. REUTERS/Sean Yong/Files
Quảng cáo

Theo hãng tin Pháp AFP, các ca cúm được phát hiện ở một nông trại tại Kumamoto, miền Tây nam Nhật Bản. Chiến dịch tiêu diêt gia cầm đã bắt đầu từ hôm Chủ Nhật 13/04, sau khi chủ nhân các nông trại báo động về nhiều ca gà chết một cách đột xuất. Xét nghiệm đã tìm thấy chủng virut H5.

Tất cả là 112.000 con gia cầm đã bị tiêu hủy, trong một thời gian cực ngắn. Một viên chức ở Kumamoto cho biết chiến dịch đã kết thúc vào tối hôm qua 14/04, và địa phương cũng đã thực hiện những biện pháp đề phòng. Đến hôm nay chưa có một ca nhiễm virút mới nào được thông báo.

Ngay từ hôm thứ 7, 12/04, chính quyền Kumamoto đã cách ly các nông trại có dịch cúm, cấm việc chuyên chở mọi thú vật từ các nông trại trong khu vực có bệnh cúm, và mở chiến dịch khử trùng cũng như tiến hành các cuộc xét nghiệm mới. Các xe cộ qua lại gần nông trại nhiễm cúm cũng bị chận lại ở những chốt cản đặc biệt để khử trùng.

Một êkíp chuyên gia được cử đến nơi tìm hiểu nguyên nhân gia cầm nhiễm virut.

Bộ trưởng Nông nghiệp Nhật, ông Yoshimasa Hayashi, cam kết sẽ làm hết sức mình để ngăn chận dịch cúm. Bộ cũng cảnh báo chủ nhân các nông trại về nguy cơ virut lây lan.

Cúm gia cầm là một bệnh dịch dai dẳng ở châu Á, trong đó có láng giềng của Nhật Bản là Hàn Quốc.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.